Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Anh |

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vừa kích hoạt “Siêu thị 0 đồng” tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 8.8, ông Đinh Quốc Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết, kể từ khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27.4 tới nay, trong các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã có 96 người lao động là F0, 910 người F1, 2.432 người lao động là F2 tại 13 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất - Quốc Oai, Phú Nghĩa…

Công nhân Khu công nghiệp Thăng Long xếp hàng vào nhận hỗ trợ tại “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: CĐCC
Công nhân Khu công nghiệp Thăng Long xếp hàng vào nhận hỗ trợ tại “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: CĐCC

Trước tình hình đó, Công đoàn Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường, nâng cao, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai nhiều các hoạt động thiết thực.

Các hoạt động bao gồm trao hỗ trợ cho người lao động là F0, F1; trao hỗ trợ cho cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện cách ly, phụ nữ có thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

“Siêu thị 0 đồng” do Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất mở ra để hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐCC
“Siêu thị 0 đồng” do Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất mở ra để hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐCC

Chương trình “Ôtô siêu thị 0 đồng” đã trao hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho 4.158 đoàn viên, người lao động đang thực hiện cách ly, phụ nữ có thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Sự hỗ trợ bằng những mặt hàng thiết yếu như sữa, bánh ngọt, muối tinh viên, khăn rửa mặt, bàn chải và thuốc đánh răng… đã kịp thời giúp đỡ người lao động giảm bớt khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng.

Đứng trước những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tế của người lao động trong các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, ngày 5-6-7.8, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, khu nhà ở người lao động Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã kích hoạt, đưa “Siêu thị 0 đồng” vào hoạt động nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ người lao động các nhu yếu phẩm. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ người lao động các nhu yếu phẩm. Ảnh: CĐCC

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả, an toàn, Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sẽ trao hỗ trợ 500 suất quà tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Số còn lại 1.500 suất quà, Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội sẽ trao tại các khu người lao động đang thực hiện cách ly, tại các doanh nghiệp có người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; mỗi người 1 túi quà bao gồm: Gạo tẻ, dầu ăn, nước mắm, bột canh, 1 hộp khẩu trang y tế 50 chiếc. Đây là những mặt hàng thiết yếu mà người lao động mong muốn được hỗ trợ.

Ông Đinh Quốc Toản cho hay, việc đưa “Siêu thị 0 đồng” vào hoạt động là một trong chuỗi các hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và chăm lo kịp thời cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thông qua đó người lao động ngày càng yên tâm, tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 97 tỉ đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Triển khai các chính sách an sinh, Hà Nội đã hỗ trợ gần 1,48 triệu người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19.

Ban hành hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã trình Chính phủ ban hành, thực hiện hàng loạt chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế.

Hơn 128.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho công nhân khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.8, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố gồm: TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hà Nội: Hơn 97 tỉ đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Triển khai các chính sách an sinh, Hà Nội đã hỗ trợ gần 1,48 triệu người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19.

Ban hành hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã trình Chính phủ ban hành, thực hiện hàng loạt chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế.

Hơn 128.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho công nhân khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.8, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 7 huyện, thành phố gồm: TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh.