Bình Dương sẽ hỗ trợ tiền và thực phẩm cho công nhân ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đã khiến hàng nghìn công ty ở Bình Dương dừng hoạt động, hàng trăm nghìn công nhân tạm nghỉ việc. Tỉnh Bình Dương đã tìm nhiều hướng để chi hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh khó khăn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng các đoàn thể đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hỗ trợ người dân, công nhân lao động khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động từ xã hội hóa số tiền và hàng hơn 276 tỉ đồng, trong đó 107 tỉ đồng tiền mặt và 170 tỉ đồng là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tỉnh Bình Dương đã bố trí 480 tỉ đồng cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chi hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hơn 55 tỉ đồng, tổng số tiền được giảm mức đóng bảo hiểm trong 12 tháng là 396 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương xây dựng chính sách riêng để hỗ trợ người dân, trong đó hỗ trợ 300.000 đồng/người cho công nhân phải thuê trọ, ngân sách dự kiến chi khoảng 240 tỉ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp các tổ chức thành viên tiến hành vận động và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho khoảng 700 ngàn lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương còn cho biết, tỉnh dự kiến hỗ trợ tăng thêm tiền ăn ngoài chính sách được quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP cho bệnh nhân là F0 và nhân viên phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, mức chi dự kiến 26 tỉ đồng mỗi tháng.

Tỉnh Ủy Bình Dương yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình
Các đơn vị đang triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Ngày 5.8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ cho khoảng 400 công nhân khó khăn ở phường Phú Lợi thành phố Thủ Dầu Một.

Tỉnh Bình Dương vận hành đường dây nóng 1022, tiếp nhận thông tin phản ánh về việc người dân khó khăn. Đơn vị vận hành sẽ tổng hợp báo cho địa phương rà soát và hỗ trợ nhanh nhất.

Đại diện chính quyền thành phố Thủ Dầu Một thì cho biết đã thành lập đội phản ứng nhanh để hỗ trợ về y tế, thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Một nhóm lao động ở trọ nhận hỗ trợ sau 30 phút đăng thông tin gặp khó khăn về lương thực.
Một nhóm lao động ở trọ nhận hỗ trợ sau 30 phút đăng thông tin gặp khó khăn về lương thực. Ảnh: Dương Bình
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cách ly F0 tại nhà, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ mở bệnh viện hồi sức

ĐÌNH TRỌNG |

Trước bối cảnh số ca mắc liên tục tăng, nhiều cơ sở điều trị quá tải, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phân loại và thí điểm cách ly F0 tại nhà. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chi viện mở bệnh viện hồi sức quy mô 500 giường.

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương cách ly F0 tại nhà, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ mở bệnh viện hồi sức

ĐÌNH TRỌNG |

Trước bối cảnh số ca mắc liên tục tăng, nhiều cơ sở điều trị quá tải, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phân loại và thí điểm cách ly F0 tại nhà. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chi viện mở bệnh viện hồi sức quy mô 500 giường.

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.