Bình Dương tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong hôm nay Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tổng số là 569.000 liều. Số lượng này mới đủ mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên và người dân ở một số vùng nguy cơ cao. Tỉnh Bình Dương cần phân bổ thêm vaccine cho công nhân.

Sẽ tiêm hết vaccine phân bổ trong hôm nay

Ngày 10.8, ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, trong hôm nay, Bình Dương sẽ tiêm hết số vaccine được Bộ Y tế phân bổ từ từ đợt 1-16. Tổng số lượng đã phân bổ cho Bình Dương là 569.000 liều vaccine.

Hiện tỉnh Bình Dương đã tiêm gần hết 569.000 liều, chỉ còn một số ít đã được phân xuống cho các khu công nghiệp, đang triển khai tiêm.

Về số liệu cập nhật trên hệ thống và số liệu thực tế tiêm được có chênh lệch, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương giải thích, do tốc độ tiêm quá nhanh chưa cập nhật kịp lên hệ thống.

Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản đề nghị các địa phương hỗ trợ đơn vị y tế triển khai nhập các dữ liệu thực hiện trên phần mềm đảm bảo tiến độ. Yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương báo cáo số liệu cập nhật hàng ngày và phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhập dữ liệu đã tiêm lên phần mềm hệ thống trước 24h ngày 10.8.

Một điểm tiêm thông báo tạm ngưng.
Một điểm tiêm thông báo tạm ngưng.

Theo ghi nhận thực tế, 2 ngày qua, một số điểm tiêm vaccine trong dân cư tại thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một đã thông báo tạm ngưng tiêm vaccine ngừa COVID-19. Người dân, công nhân lao động đến điểm hẹn nhưng thất vọng ra về.

Đối với nhà máy và khu công nghiệp, những ngày qua đang tổ chức tiêm trước cho công nhân công ty sản xuất ''3 tại chỗ''.

Các khu công nghiệp VSIP ở Bình Dương có khoảng 350 doanh nghiệp sản xuất ''3 tại chỗ'' dự kiến sẽ tiêm xong cho 40.000 lao đông trong hôm nay.

Ngành y tế đang tổ chức tiêm cho doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ.
Ngành y tế đang tổ chức tiêm cho doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ.


Công ty đông công nhân khát vaccine

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tỉnh có khoảng 2,6 triệu dân. Số người trong độ tuổi tiêm khoảng 2 triệu người. Như vậy tỉnh cần ít nhất 1,4 triệu liều nữa mới đủ hoàn thành tiêm cho người dân mũi 1.

Hiện tỉnh được phân bổ gần 570.000 liều, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã triển khai tiêm hết cho các đối tượng ưu tiêu, đang bắt đầu tiêm cho số đông công nhân lao động (trên 1,2 triệu lao động) thì hết vaccine.

Vaccine mới phân bổ về để tiêm cho các doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ ở vùng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh là thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Các điểm tiêm ở doanh nghiệp được tổ chức nghiêm ngặt đảm bảo khoảng cách.
Tỉnh Bình Dương cần thêm vaccine cho công nhân.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đông công nhân vẫn chưa nhận được thông báo tiêm vaccine. Ngày 10.8, Công ty TNHH Chutex (5.300 công nhân, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Thành phố Dĩ An) đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho khoảng 500 lao động để đưa vào nhà máy sản xuất "3 tại chỗ". Công ty kỳ vọng cuối tuần này, số lao động này sẽ được tiêm trước để an tâm sản xuất.

Trong khi đó, một công ty sản xuất giày da có 5.600 công nhân và một công ty khác trên 8.000 lao động cùng ở thành phố Thuận An chưa được phân bổ vaccine tiêm cho công nhân lao động. Lãnh đạo các công ty đang rất sốt ruột vì đã phải tạm dừng sản xuất 3 tuần liên tiếp. Các doanh nghiệp đều mong mỏi công nhân sớm được tiêm vaccine để an tâm trở lại nhà máy sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay trên địa bàn tỉnh có 31.851 ca mắc COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chen nhau chờ tiêm vaccine làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh tiêm vaccine trên diện rộng. Tại các điểm tiêm, dù đã được khuyến cáo giữ khoảng cách, nhưng người dân vẫn "vai kề vai" đứng sát nhau chờ đến lượt được tiêm, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phân bổ cho các địa phương trên địa bàn và tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để mở rộng tiêm cho công nhân lao động.

Người lao động chợ Bình Dương nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/suất

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động khuân vác và người buôn bán nhỏ ở một chợ đầu mối tỉnh Bình Dương được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chen nhau chờ tiêm vaccine làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh tiêm vaccine trên diện rộng. Tại các điểm tiêm, dù đã được khuyến cáo giữ khoảng cách, nhưng người dân vẫn "vai kề vai" đứng sát nhau chờ đến lượt được tiêm, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phân bổ cho các địa phương trên địa bàn và tiêm gần hết 550.000 liều, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để mở rộng tiêm cho công nhân lao động.

Người lao động chợ Bình Dương nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/suất

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động khuân vác và người buôn bán nhỏ ở một chợ đầu mối tỉnh Bình Dương được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.