Khẩn trương công bố đường dây nóng nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp

Linh Nguyên |

LĐLĐ TP.Hà Nội yêu cầu các LĐLĐ các cấp khẩn trương công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở. Tên cán bộ phụ trách và số điện thoại đường dây nóng gửi về Tổ Ứng cứu khẩn cấp LĐLĐ Thành phố trước 9h ngày 10.8.

Đó là một trong những nội dung văn bản hỏa tốc của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COIVID-19 .

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ưu tiên nguồn tài chính Công đoàn và kêu gọi từ nguồn xã hội hóa tăng cường các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp bằng kinh phí, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh COVID-19; nhất là người lao động ở các Khu công nghiệp - chế xuất, Cụm công nghiệp tập trung, công nhân lao động ở các khu nhà trọ đang phải nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19.

Mỗi Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 1 “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông công nhân hoặc bố trí ít nhất 1 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” thường trực hàng ngày để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động.

Phối hợp với các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền cơ sở, thôn, tổ dân phố khẩn trương rà soát đối tượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; đặc biệt là đối tượng công nhân đang thuê trọ tại các địa bàn dân cư, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; với mức hỗ trợ mỗi “Túi an sinh Công đoàn” gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu không quá 200.000 đồng/người lao động (hoặc 1 phòng trọ).

Kinh phí mua các sản phẩm, hàng hóa hỗ trợ công nhân lao động chi từ nguồn tài chính Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 50% và Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 50% được chuyển khoản về Công đoàn cấp trên cơ sở để triển khai thực hiện.

Trường hợp người lao động phải cách ly tập trung tại doanh nghiệp hoặc nằm trong các khu dân cư bị cách ly, phong tỏa cần hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; nếu số lượng từ 100 người trở lên thì Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ triển khai hỗ trợ, dưới 100 người Công đoàn cấp trên cơ sở tự tổ chức hỗ trợ từ nguồn tài chính của đơn vị và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động Thành phố.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Anh |

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vừa kích hoạt “Siêu thị 0 đồng” tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Anh |

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vừa kích hoạt “Siêu thị 0 đồng” tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.