Hà Nội 24h: Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trách nhiệm thuộc về ai?

Anh Thư (T.H) |

Cần làm rõ trách nhiệm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Công an Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn... là tin nóng 24h qua.

Cần làm rõ trách nhiệm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo chương trình, khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có thời gian 3 tháng, nhưng thực chất học viên không cần đến lớp vẫn được đi thi và có những tấm chứng chỉ xếp loại khá-giỏi. Đặc biệt, trên chứng chỉ có chữ ký và dấu đỏ của lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Liệu nhà trường có biết việc học và thi “bát nháo” trong những khóa học này?

Để giúp học viên đủ điều kiện dự thi và được cấp chứng chỉ, nhân viên của công ty này đã hướng dẫn học viên “ký khống” vào tờ danh sách điểm danh các môn học. Đến hôm tổ chức kỳ thi, các thí sinh đều được cung cấp sẵn tài liệu và mang vào phòng thi để chép. Xem chi tiết tại đây.

Công an Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn

Ngày 11.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt Công an TP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương báo cáo kết quả công tác năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được Công an TP Hà Nội triển khai quyết liệt. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Tuyến đường nào bị cấm để phục vụ Giải đua F1

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Giải đua xe công thức 1 (Fl) Hà Nội - Việt Nam 2020. Thời gian phân luồng từ ngày 26.3.2020 đến hết ngày 8.4.2020. Xem chi tiết tại đây.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

Rất nhiều cửa hàng trên các tuyến phố đồng loạt treo biển đóng cửa hoặc sang nhượng, cho thuê lại mặt bằng do kinh doanh ế ẩm trong mùa dịch bệnh. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội bố trí hơn 4.000 giường bệnh nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập yêu cầu chấn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn và khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh nghi ngờ mắc SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly theo quy định. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Dùng định vị GPS để giám sát người cách ly SARS-CoV-2

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS; Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin Hà Nội 24h: Dùng định vị GPS để giám sát người cách ly SARS-CoV-2

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS; Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.