Tin Hà Nội 24h: Dùng định vị GPS để giám sát người cách ly SARS-CoV-2

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS; Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp cho biết Hà Nội sẽ giám sát người cách ly bằng GPS. Xem chi tiết tại đây.

Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, bắt đầu từ ngày 10.3 đến 12.3, có khoảng 1.893 trường hợp hết hạn cách ly dịch COVID-19 14 ngày. Cũng trong thời gian này, có 28 công dân Hàn Quốc cũng sẽ hết hạn cách ly. Về việc này, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị Sở Y tế và Sở Ngoại vụ… phối hợp để có phương án trả công dân về các địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, từ 10.3 đến 12.5 Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát lại số người đang được cách ly tập trung đủ 14 ngày, xét nghiệm âm tính - đưa họ trở về địa phương.

Theo ông Chung trên địa bàn thành phố có hơn 200 người, còn lại ở các tỉnh thành, ông Chung yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để họ trở về với gia đình hoặc thông tin cho gia đình đến đón. Xem chi tiết tại đây.

Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.

Động thái này nhằm tăng cường những khuyến cáo của trung ương và thành phố về bảo đảm sức khỏe, an toàn cho du khách cũng như cán bộ, nhân viên trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam có diễn biến mới. Thời gian khu di tích mở cửa trở lại vẫn chưa được xác định. Thời gian mở cửa trở lại sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đạt 110% chỉ tiêu hiến máu

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận và Viện huyết học & truyền máu Trung ương phát động tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt II năm 2020 với chủ đề “Giọt hồng yêu thương” - Phòng chống virus SARS-CoV-2  đừng quên hiến máu. Xem chi tiết tại đây.

Đường phố Hà Nội mà ngỡ trời Tây vào mùa cây thay lá

Vào những ngày tháng 3, nếu ai có dịp đến với thủ đô Hà Nội chắc hẳn sẽ không khỏi thích thú trước sắc màu rực rỡ của những cây lộc vừng đang mùa thay lá.

Lá vàng, đỏ phủ đầy những vỉa hè, góc phố đã trở thành “đặc sản” của Hà Nội thời điểm đang chuẩn bị vào Hè. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.