Công an Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an TP Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn.

Sáng 11.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt Công an TP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương báo cáo kết quả công tác năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được Công an TP Hà Nội triển khai quyết liệt.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng tập trung rà soát, xác minh số người có tiếp xúc với bệnh nhân và tiếp xúc gần với người tiếp xúc với bệnh nhân cũng như toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN0054 để phối hợp với các cơ sở y tế cách ly theo quy định, tranh thủ được “giờ vàng” khoanh vùng dịch.

Trung tướng Đoàn Duy Khương thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của Công an Thành phố.
Trung tướng Đoàn Duy Khương thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của Công an Thành phố.

Công an thành phố cũng chủ động chỉ đạo, tổ chức lực lượng nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch để thông báo, phối hợp với ngành Y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định. Đến nay, lực lượng công an đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn.

Công an thành phố đã nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, buôn lậu khẩu trang y tế; các hành vi vứt, thải khẩu trang không đúng nơi quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an năm 2020 Công an TP Hà Nội cần thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lực lượng công an tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những việc cần làm ngay của Công an thành phố trong những tháng tiếp theo. Từ đó đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Chiều 10.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Đống Đa đã triệu tập bà K.P.T (sinh năm 1984, trú tại Đống Đa) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 7.3, bà T. đã đăng tải trên trên facebook cá nhân thông tin về nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự một số sự kiện và đến một quán bar trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là thông tin không chính xác, tại cơ quan công an, bà T. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý trường hợp bà Q.T.T (sinh năm 1984, trú tại Nam Từ Liêm) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến nữ bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến hết ngày 10.3, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Công an thành phố đang tiếp tục nắm tình hình, lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 để xử lý nghiêm theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19, thách thức và cơ hội thay đổi

QUANG ĐẠI |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần nhanh chóng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới tư duy quản lý, điều hành để đảm bảo các hoạt động vẫn thông suốt trong điều kiện đặc biệt.

Hà Nội bố trí hơn 4.000 giường bệnh nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Nguyễn Hà |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, ngành y tế có thể bố trí đến 4.040 giường bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 số 31 và 33 trên chuyến bay VN0054 từng ghé Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân số 31 và 33 đi trên chuyến bay VN0054 (cùng với nữ bệnh nhân số 17, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) có lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ các địa điểm cũng như những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này đã được khoanh vùng để tiến hành tiêu độc, khử trùng và cách ly, làm xét nghiệm.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Dịch COVID-19, thách thức và cơ hội thay đổi

QUANG ĐẠI |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần nhanh chóng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới tư duy quản lý, điều hành để đảm bảo các hoạt động vẫn thông suốt trong điều kiện đặc biệt.

Hà Nội bố trí hơn 4.000 giường bệnh nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Nguyễn Hà |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, ngành y tế có thể bố trí đến 4.040 giường bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 số 31 và 33 trên chuyến bay VN0054 từng ghé Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân số 31 và 33 đi trên chuyến bay VN0054 (cùng với nữ bệnh nhân số 17, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) có lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ các địa điểm cũng như những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này đã được khoanh vùng để tiến hành tiêu độc, khử trùng và cách ly, làm xét nghiệm.