Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong tại nhà riêng

T.H |

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ; Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương... là tin nóng 24h qua.

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 28.12, tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã xảy ra vụ việc 3 người tử vong.

Theo người dân địa phương, có người phát hiện 3 người tử vong trong nhà tại căn nhà trên. Cả 3 nạn nhân đều được xác định còn trẻ, trong đó có 1 người là chủ nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương

Ngày 29.12, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức khởi công giai đoạn 2 Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên (đoạn đê Âu Cơ từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân) với tổng chiều dài là 3,7km.

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 11.10.2018. Dự án thực hiện nhằm hạn chế ùn tắc giao thông tại quận Ba Đình, quận Tây Hồ (Hà Nội). Xem chi tiết tại đây.

Dừng hoạt động xe ba bánh giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường

Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, chủ trương dừng hoạt động của xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người và xe xích lô trên địa bàn Hà Nội là cần thiết, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Theo ông Hà, thời gian qua các đơn vị chức năng đã khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thương, bệnh binh và người khuyết tật. Qua đó sẽ tham mưu cho UBND thành phố ban hành các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện để các thương, bệnh binh, người khuyết tật bảo đảm cuộc sống khi dừng hoạt động xe ba bánh. Xem chi tiết tại đây.

Đường dây mua bán thận thu lời hàng trăm triệu đồng/trường hợp bị triệt phá

Ngày 29.12, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can Dũng và Khánh để điều tra tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Cơ quan chức năng đang truy bắt một số đối tượng trong đường dây tội phạm này. Thủ đoạn của nhóm Dũng là ăn nằm tại bệnh viện và một số nơi có bệnh nhân mắc bệnh suy thận điều trị. Chúng tiếp cận và trao đổi về việc cung cấp thận khỏe để thay thế cho người có nhu cầu. Xem chi tiết tại đây.

Chàng sinh viên kiếm hàng chục triệu mỗi tháng nhờ xưởng cosplay

Nguyễn Đắc Chung (SN 1998) tại Hà Nội và hiện tại đang là chủ xưởng sản xuất đồ cosplay mang tên Macro. Cosplay đã phát triển được một chặng đường dài trên thế giới nhưng mới chỉ nở rộ vài năm trở lại đây tại Việt Nam.

Sản phẩm từ xưởng Macro của chàng trai tài năng Nguyễn Đắc Chung từng tham gia các Festival với sự quy tụ của nhiều nước trên thế giới.  Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hình ảnh Nhật thực cuối cùng của thập kỷ

T.H |

Chiêm ngưỡng Nhật thực tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố... là tin nóng 24h qua.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hình ảnh Nhật thực cuối cùng của thập kỷ

T.H |

Chiêm ngưỡng Nhật thực tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố... là tin nóng 24h qua.