Đua nhau cướp lộc cầu an tại chùa Phúc Khánh

Cường Ngô |

Sau khi hoàn thành nghi lễ cầu an, khoảng 20h tối 1.3, chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) tiến hành phát lộc. Hàng nghìn người dân đưa tay đón nhận lộc của nhà chùa với hy vọng một năm an lành, mạnh khỏe.

Tối ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an và dâng sao giải hạn.  Chính vì vậy, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đến tham dự. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, nhà chùa tiến hành phát lộc. Ai ai cũng “đua tay” xin lộc nhà chùa.
Tối 1.3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an. Buổi lễ có sự tham dự của hàng nghìn người. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, nhà chùa tiến hành phát lộc.
Dù ít dù nhiều, người nào ra về cũng phải có lộc của nhà chùa.
Ai ai cũng đưa tay xin lộc nhà chùa. Dù ít dù nhiều, người nào ra về cũng phải có lộc.
Vì lượng người quá đông, cho nên trong khi phát lộc, có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Vì lượng người quá đông nên trong khi phát lộc, có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Lộc của nhà chùa chủ yếu là quả chuối và oản.
Lộc của nhà chùa chủ yếu là quả chuối và oản.
Gương mặt phấn khởi người dân khi đón lộc của nhà chùa.
Ai cũng phấn khởi khi đón lộc của nhà chùa.
      
“Năm nào cứ vào dịp này, tôi cũng đến chùa Phúc Khánh dự đại lễ cầu an và xin lộc. Xin lộc để cầu may mắn, an lành cho bản thân và cả gia đình“, một người dân chia sẻ nhanh.
“Năm nào cứ vào dịp này, tôi cũng đến chùa Phúc Khánh dự đại lễ cầu an và xin lộc. Xin lộc để cầu may mắn, an lành cho bản thân và cả gia đình“, một người dân chia sẻ.
Trước đó, Khi tiếng chuông cầu kinh và loa trong chùa vang lên, người đi lễ đồng loạt chắp tay niệm Phật.
Trước đó, khi tiếng chuông cầu kinh và loa trong chùa vang lên, người đi lễ đồng loạt chắp tay niệm Phật.
Nhiều người không còn chỗ phải ngồi ở dải phân cách giữa cầu vượt rồi vái vọng về phía chùa.
Nhiều người không còn chỗ phải ngồi ở dải phân cách giữa cầu vượt, rồi vái vọng về phía chùa.
 
Trẻ em cũng tham dự lễ cầu an. 
Đội tình nguyện viên thủ đô giơ cao khẩu hiệu
Đội tình nguyện viên thủ đô giơ cao khẩu hiệu: "Đi lễ chùa không để lại rác cũng là công đức".
Trước khi dự lễ cầu an, nhiều người lót dạ bằng ổ bánh mì.
Trước khi dự lễ cầu an, nhiều người lót dạ bằng ổ bánh mì.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an lớn nhất năm: An ninh được siết chặt

Cường Ngô - Sơn Tùng |

 Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự và An toàn giao thông cho người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh tối 1.3 (tức 14 tháng Giêng).

Dịch vụ thuê ghế ngồi "tung hoành" ngày tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an

Cường Ngô |

Giá cho thuê ghế là 10.000 đồng nhưng khách phải đặt cọc 30.000 đồng. Dù vậy, dịch vụ này rất đắt khách vào ngày 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) khi tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an.

Chùa Phúc Khánh chật kín trước giờ làm lễ Rằm tháng Giêng

Sơn Tùng - Minh Hà - Nguyên Linh |

Mặc dù còn vài giờ nữa mới tới giờ lễ nhưng nhiều người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, Hà Nội) tìm cho mình một chỗ thuận lợi để cầu an. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an lớn nhất năm: An ninh được siết chặt

Cường Ngô - Sơn Tùng |

 Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự và An toàn giao thông cho người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh tối 1.3 (tức 14 tháng Giêng).

Dịch vụ thuê ghế ngồi "tung hoành" ngày tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an

Cường Ngô |

Giá cho thuê ghế là 10.000 đồng nhưng khách phải đặt cọc 30.000 đồng. Dù vậy, dịch vụ này rất đắt khách vào ngày 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) khi tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an.

Chùa Phúc Khánh chật kín trước giờ làm lễ Rằm tháng Giêng

Sơn Tùng - Minh Hà - Nguyên Linh |

Mặc dù còn vài giờ nữa mới tới giờ lễ nhưng nhiều người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, Hà Nội) tìm cho mình một chỗ thuận lợi để cầu an.