Dịch vụ thuê ghế ngồi "tung hoành" ngày tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an

Cường Ngô |

Giá cho thuê ghế là 10.000 đồng nhưng khách phải đặt cọc 30.000 đồng. Dù vậy, dịch vụ này rất đắt khách vào ngày 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) khi tổ đình Phúc Khánh làm lễ cầu an.

Hôm nay, 1.3 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về tổ đình Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ cầu an. Những khu vực như trong đại điện, trước sân chùa, khu thờ phật hay vỉa hè, lòng đường Tây Sơn đều kín chỗ. 

Mặc dù UBND phường Ngã Tư Sở phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Tư Sở tổ chức nhiều điểm thuận lợi phát ghế nhựa, phục vụ người dân dự lễ cầu an, tuy nhiên, lượng người dự lễ quá đông khiến lượng ghế bị thiếu hụt. Lúc này, một số hộ dân quanh chùa Phúc Khánh đã "nghĩ ra cách" cho thuê ghế với giá 10.000 đồng/chiếc.

      
Để tạo thuận tiện nhất cho bà con CAP đã tổ chức các điểm phát ghế miễn phí cho bà con và duy trì điểm trông xe miễn phí
Để tạo thuận tiện nhất cho bà con, CA phường đã tổ chức các điểm phát ghế miễn phí cho bà con và duy trì điểm trông xe miễn phí.

Tại khu vực quanh chùa Phúc Khánh, có khoảng hơn 10 nhà cho thuê ghế. Giá thuê lúc chiều tối là 10.000 đồng/chiếc. Khoảng 19h, khi khách đến dồn dập, giá cho thuê tăng lên 15.000 đồng/chiếc. Khách muốn thuê phải đặt cọc 30.000 đồng.

Tuy nhiên, vì lượng ghế phát miễn phí thiếu hụt, một số người đã tổ chức cho thuê ghế.
Tuy nhiên, vì lượng ghế phát miễn phí thiếu hụt, một số người đã tổ chức cho thuê ghế.
      
Mỗi ghế có giá 10.000 đồng.
Mỗi ghế có giá 10.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Bình (ở hẻm 233/23 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vì đến muộn không còn phát ghế miễn phí nên bà phải thuê ghế ngoài 10.000 đồng, đặt cọc 30.000 đồng.

Bà cảm thấy khó chịu trước hiện tượng "chèo kéo" thuê ghế ngồi, cũng như việc "ăn theo" của một số người trong ngày tổ đình Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an, tuy nhiên, đành chấp nhận vì không thể ngồi bệt xuống lòng đường.

Dịch vụ cho thuê ghế nhựa hốt bạc đêm rằm tháng Giêng.
Dịch vụ cho thuê ghế nhựa hốt bạc đêm rằm tháng Giêng.
      
gười dân và du khách hành hương tỏ ra bức xúc trước hiện tượng “chèo kéo” thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng khi đi lễ chùa Tổ đình Phúc Khánh
Người dân và du khách hành hương tỏ ra bức xúc trước hiện tượng “chèo kéo” thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng khi đi lễ chùa Tổ đình Phúc Khánh.

Chùa Phúc Khánh (hay còn gọi là Tổ đình Phúc Khánh) là ngôi chùa cổ nằm trên đường Tây Sơn. Dù có diện tích nhỏ, lại nằm trong khu dân cư đông đúc nhưng vì nổi tiếng "cầu gì được nấy" nên cứ ngày rằm hay mùng một hàng tháng, chùa Phúc Khánh lại có rất đông người dân đổ đến lễ bái, xin lộc chùa.

Dịp Rằm tháng Giêng là thời điểm chùa Phúc Khánh đông đúc hơn cả, đặc biệt vào Lễ dâng sao giải hạn (khoảng mùng 8 tháng Giêng) hay Lễ cầu an (ngày 14 tháng Giêng).

Vào những ngày này, hàng nghìn người dân, Phật tử thập phương từ mọi nơi đổ về chùa dự lễ khiến khuôn viên chùa chật kín, khu vực ngoài cổng hay tuyến đường xung quanh chùa cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, những ai đến muộn chắc chắn không thể vào trong, chỉ có cách đứng ngoài mà vái vọng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chùa Phúc Khánh chật kín trước giờ làm lễ Rằm tháng Giêng

Sơn Tùng - Minh Hà - Nguyên Linh |

Mặc dù còn vài giờ nữa mới tới giờ lễ nhưng nhiều người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, Hà Nội) tìm cho mình một chỗ thuận lợi để cầu an. 

Chùa tổ chức cúng sao giải hạn là mê tín dị đoan

Đặng Chung (thực hiện) |

Đó là khẳng định của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa cũng cho rằng, hạn là do con người tạo ra, theo luật nhân quả. Vì bất an nên con người đang tự gieo nỗi sợ hãi vào bản thân mình.

Cúng sao giải hạn: Trốn tránh tai họa do chính mình gây nên?

Đặng Chung |

Mỗi dịp đầu năm mới, hàng vạn người dân lại đổ về các ngôi chùa để làm lễ dâng sao giải hạn. Họ đứng tràn ra cả đường phố, thi nhau vái vọng, cầu khấn thần Phật với niềm tin sẽ hóa giải được các vận hạn trong năm.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chùa Phúc Khánh chật kín trước giờ làm lễ Rằm tháng Giêng

Sơn Tùng - Minh Hà - Nguyên Linh |

Mặc dù còn vài giờ nữa mới tới giờ lễ nhưng nhiều người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, Hà Nội) tìm cho mình một chỗ thuận lợi để cầu an. 

Chùa tổ chức cúng sao giải hạn là mê tín dị đoan

Đặng Chung (thực hiện) |

Đó là khẳng định của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa cũng cho rằng, hạn là do con người tạo ra, theo luật nhân quả. Vì bất an nên con người đang tự gieo nỗi sợ hãi vào bản thân mình.

Cúng sao giải hạn: Trốn tránh tai họa do chính mình gây nên?

Đặng Chung |

Mỗi dịp đầu năm mới, hàng vạn người dân lại đổ về các ngôi chùa để làm lễ dâng sao giải hạn. Họ đứng tràn ra cả đường phố, thi nhau vái vọng, cầu khấn thần Phật với niềm tin sẽ hóa giải được các vận hạn trong năm.