Độc đáo giống vú sữa khổng lồ, ăn luôn cả vỏ và không sợ hạn mặn

SỞ HẠ |

Một nhà vườn ở Bến Tre tình cờ phát hiện một giống vú sữa lạ, trái to đến 800g, ăn được luôn cả vỏ. Đặc biệt, giống vú sữa này vẫn sinh trưởng tốt ngay cả trong đợt hạn mặn kỷ lục vừa qua.

Chị Bùi Ngọc Lan, nhà vườn chuyên bán cây giống ở xã Sơn Định (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), cho biết: 10 năm trước, khi vú sữa bơ đang phát triển mạnh, chị quyết định mua 2 cây về trồng để nhân cành làm giống bán.

Sau thời gian trồng thử, chị phát hiện 1 trong 2 cây vú sữa bơ mình mua lớn rất nhanh so với cây còn lại. Sau 2 năm đã ra hoa và có trái, trong khi cây còn lại thì phải hơn 4 năm mới có trái.

Trái vú sữa mica khi chín. Ảnh. S.H
Trái vú sữa Mica khi chín. Ảnh. S.H

Chị Lan cho biết, cây vú sữa "lạ" này có thân lùn, nhỏ và ra trái rất sai. Khi còn nhỏ, trái có màu xanh, lớn chuyển sang tím. Trái rất to, mỗi trái nặng từ 600g đến hơn 800g. Vỏ mỏng ăn giòn, khi ăn chị thấy rất thơm vị ngọt thanh, ít hạt, không giống với loại vú sữa thông thường; đặc biệt là ăn được luôn cả vỏ.

Thấy lạ chị mang tặng hàng xóm ăn thử, ai cũng khen ngon và xin mua giống. Là người chuyên làm cây giống, chị Lan hiểu, mình đang sở hữu giống cây mới, lạ.

Tuy nhiên, để có thể kinh doanh giống cho loại cây mới này, chị phải làm thủ tục đăng ký. Với sự giúp đỡ của ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng NNPTNT huyện Chợ Lách - giống vú sữa mới của chị Lan đã chính thức được đăng ký thương hiệu với tên "Vú sữa Mica".

Bên trong trái vú sữa mica được cắt ra. Ảnh: S.H
Bên trong trái vú sữa Mica được cắt ra. Ảnh: S.H

Một số nhà vườn trồng thử nhận xét vú sữa Mica ít sâu bệnh, không tốn nhiều phân thuốc, cây lùn nhỏ, tán rất rộng. Khi chín nếu không hái kịp, trái vú sữa mica vẫn dính trên cành chứ không rụng. Không cần sử dụng nhiều phân thuốc hóa học nhưng trái rất to và đồng đều.

Chị Lan cho biết: Trái vú sữa Mica có thể bảo quản được rất lâu. Có lần chị Lan thử quấn giấy cho vào ngăn mát tủ lạnh để 2 tháng vẫn không hỏng. Hiện tại, tất cả cây vú sữa Mica trong vườn của chị đã được thương lái bao tiêu sản phẩm.

Chị Lang đang tháp cành nhân giống nhiều thêm. Ảnh: S.H
Chị Lan đang nhân giống cho vú sữa Mica. Ảnh: S.H

Đặc biệt hơn, sau đợt hạn mặn kỷ lục vừa qua ở Bến Tre, vú sữa Mica bộc lộ thêm đặc tính chịu mặn rất tốt.

Theo chị Lan, trong đợt hạn mặn vừa rồi, chị chủ quan, cứ theo kinh nghiệm dân gian đoán con nước để bơm tưới cho vườn cây. Tuy nhiên, hạn mặn kéo dài khiến độ mặn tăng, xung quanh vườn ăn trái bị chết rất nhiều, dù vậy, những cây vú sữa Mica không những không bị ảnh hưởng mà còn đâm tược phát triển tốt như bình thường.

SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Đợt hỗ trợ dân bị hạn mặn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 gây hậu quả rất nặng nề cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh nhận được tổng giá trị hỗ trợ chống hạn khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hạn mặn khốc liệt, nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ nước ngọt cho Bến Tre

Kỳ Quan |

Mùa khô năm nay, nước trên các nhánh sông Cửu Long bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao, làm nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt của người dân cũng bị mặn theo. Một cuộc tiếp nước của các tổ chức, cá nhân trên cả nước sôi động chưa từng thấy đang giúp người dân Bến Tre giải khát.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bến Tre: Đợt hỗ trợ dân bị hạn mặn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 gây hậu quả rất nặng nề cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh nhận được tổng giá trị hỗ trợ chống hạn khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hạn mặn khốc liệt, nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ nước ngọt cho Bến Tre

Kỳ Quan |

Mùa khô năm nay, nước trên các nhánh sông Cửu Long bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao, làm nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt của người dân cũng bị mặn theo. Một cuộc tiếp nước của các tổ chức, cá nhân trên cả nước sôi động chưa từng thấy đang giúp người dân Bến Tre giải khát.