Hạn mặn khốc liệt, nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ nước ngọt cho Bến Tre

Kỳ Quan |

Mùa khô năm nay, nước trên các nhánh sông Cửu Long bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao, làm nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt của người dân cũng bị mặn theo. Một cuộc tiếp nước của các tổ chức, cá nhân trên cả nước sôi động chưa từng thấy đang giúp người dân Bến Tre giải khát.

Cùng nhau chở nước về Bến Tre

Ngày 28.3, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với chính quyền địa phương huyện Châu Thành (Bến Tre) tổ chức chương trình cấp nước ngọt, tặng khẩu trang và tuyên truyền cách phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân trong huyện. Đây là chuyến tàu thứ tư của đơn vị chở nước ngọt tiếp ứng nhân dân huyện Châu Thành. Trong đợt hạn mặn này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã vận chuyển 1,2 triệu lít nước ngọt cung cấp cho tỉnh Bến Tre.

Cùng lúc, 3 tàu vận tải của Cục Hậu cần Quân khu 9 chở khoảng 1.000m3 nước ngọt cung cấp cho người dân tỉnh Bến Tre. Sau 9 đợt tiếp nước, Cục Hậu cần Quân khu 9 đã chở đến Bến Tre tổng cộng gần 10.000m3 nước. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Hậu cần Quân khu sẽ tiếp tục cấp nước cho bà con tới khi nào người dân hết khó khăn về nước sinh hoạt.

Trước đó 1 ngày, UBND huyện Châu Thành tổ chức tiếp 500 lít nước ngọt từ nhà tài trợ Khu công nghiệp Chuyên sâu Phú Mỹ 3 Bà Rịa - Vũng Tàu cho người dân nghèo thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt. Đây là đợt tiếp nhận nước ngọt trong chương trình trao 20 triệu lít nước ngọt của nhà tài trợ này cho nhân dân 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang trong mùa hạn mặn năm nay.

Ngày 25.3, chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã cập bến xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam để cấp 1.000m3 nước ngọt cho người dân trong huyện, cùng 200 bồn nhựa cho hộ thiếu dụng cụ chứa nước (loại 500 lít).

Ngày 21.3, tàu 937 của Quân cảng Sài Gòn chở 300m3 nước ngọt cung cấp cho người dân xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam trong chương trình cung cấp 1.500m3 nước ngọt hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bến Tre.

Vùng 2 Hải quân cũng kịp thời chở 1.200m3 nước ngọt cho bà con các huyện Ba Tri và Bình Đại. Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương dùng sà lan chở khoảng 6.000m3 nước sạch và 900 bình nước uống tinh khiết để hỗ trợ cho người dân xứ dừa…

Tiếp nước ngọt cho lâu dài

Cũng có nhiều cá nhân, đơn vị không trực tiếp chở nước ngọt về Bến Tre cung cấp cho bà con, mà lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt để bà con sử dụng lâu dài, mỗi khi mùa hạn mặn đến.

Ngày 28.3, tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, đích thân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre - ông Phan Văn Mãi - đã đến tham dự sự kiện đưa vào vận hành hệ thống lọc nước ngọt do Công ty Cổ phần Đại Nam (tỉnh Bình Dương) tặng cho nhân dân địa phương. Hệ thống lọc nước có công suất 500m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư khoảng trên 5 tỉ đồng, đủ sức cung cấp nước ngọt cho ăn uống của hầu hết người dân trong xã.

Ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Công Vinh cũng đứng ra vận động và đang trực tiếp triển khai  lắp đặt 5 máy lọc nước mặn thành nước ngọt giúp hàng nghìn dân vùng hạn, mặn Bến Tre có nước ăn uống, sinh hoạt. Mỗi máy có giá gần 1 tỉ đồng, công suất lọc hơn 20m3/giờ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt triển khai chương trình trao tặng và lắp đặt 13 hệ thống máy lọc nước Daikiosan/Makano cho Bến Tre và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng, giúp lọc nước mặn thành nước ngọt cung cấp người dân trong mùa hạn mặn.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa đã lắp đặt 7 máy lọc nước cho huyện Chợ Lách, mỗi máy trị giá khoảng 4,5 triệu đồng, công suất lọc từ 200-300 lít/ngày/đêm trong chương trình lắp đặt 144 máy lọc nước cho Bến Tre. Tổng kinh phí dự kiến hàng trăm triệu đồng…

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre, thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 quá khốc liệt làm hơn 100.000 dân thiếu nước ngọt trầm trọng. Địa phương đã nỗ lực rất lớn, song nội lực có hạn nên rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Từ khi Bến Tre công bố thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 đến nay, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ hàng nghìn bồn chứa nước, hàng chục bình/thùng nước uống, nhiều máy lọc nước mặn, hàng chục nghìn mét khối nước ngọt...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

20 triệu lít nước ngọt cho dân vùng hạn mặn Tiền Giang và Bến Tre

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ngày 26.3 cho biết, chính quyền 2 địa phương đang tổ chức tiếp nhận 20 triệu lít nước ngọt từ các đơn vị tài trợ ở Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM để cung cấp cho dân.

12,5 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và xâm nhập mặn

THÀNH NHÂN |

Công đoàn tỉnh Hậu Giang ủng hộ 12,5 triệu động vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn hán, mặn xâm nhập và dịch bệnh COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

20 triệu lít nước ngọt cho dân vùng hạn mặn Tiền Giang và Bến Tre

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) ngày 26.3 cho biết, chính quyền 2 địa phương đang tổ chức tiếp nhận 20 triệu lít nước ngọt từ các đơn vị tài trợ ở Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM để cung cấp cho dân.

12,5 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và xâm nhập mặn

THÀNH NHÂN |

Công đoàn tỉnh Hậu Giang ủng hộ 12,5 triệu động vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn hán, mặn xâm nhập và dịch bệnh COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.