Bến Tre: Đợt hỗ trợ dân bị hạn mặn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 gây hậu quả rất nặng nề cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh nhận được tổng giá trị hỗ trợ chống hạn khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Theo tổng hợp của ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre, thiệt hại do đợt hạn mặn năm 2020 đối với tỉnh rất nghiêm trọng, làm thiệt hại nặng gần 5.300ha lúa đông xuân, hơn 480ha hoa màu, 2.070ha cây ăn trái, 1,2 triệu hoa kiểng, 600ha cây giống, 2.349ha nuôi trồng thủy sản…

Trước khó khăn của người dân tỉnh Bến Tre do hạn hán, xâm nhập mặn, nhiều tổ chức, cá nhân nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hỗ trợ 188 máy lọc nước RO, 18.122 bồn chứa nước 500 lít, 15.216 can loại thùng 20,30 lít, 113.000 bình nước uống, 732 máy hệ thống lọc mặn nhỏ, tổ chức 530 điểm cấp nước cấp 170.000m3 nước ngọt từ xa chở tới... Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bến Tre: Hỗ trợ người lao động khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tác động tiêu cực “kép” từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt mùa khô năm nay, nhiều người lao động tỉnh Bến Tre đã gặp khó khăn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bến Tre: Thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi

Kỳ Quan |

Bệnh nhân COVID-19 thứ 123 ở tỉnh Bến Tre đã khỏi bệnh, những người tiếp xúc gần cũng có sức khỏe bình thường, tỉnh Bến Tre đã quyết định thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi…

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

LĐLĐ Bến Tre: Hỗ trợ người lao động khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tác động tiêu cực “kép” từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt mùa khô năm nay, nhiều người lao động tỉnh Bến Tre đã gặp khó khăn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bến Tre: Thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi

Kỳ Quan |

Bệnh nhân COVID-19 thứ 123 ở tỉnh Bến Tre đã khỏi bệnh, những người tiếp xúc gần cũng có sức khỏe bình thường, tỉnh Bến Tre đã quyết định thu hẹp phạm vi cách ly tại ấp Thừa Lợi…

Cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tỉnh Bến Tre

THÔNG CHÍ |

Chiều nay, ngày 6.4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã bàn giao công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.