Đà Nẵng: Quận Sơn Trà từ “ổ dịch” chuyển vùng xanh toàn quận

THUỲ TRANG |

Ngày 17.9, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có quyết định đánh giá toàn địa bàn có 111 vùng đều là vùng xanh.

Cụ thể, đánh giá các vùng nguy cơ theo quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng theo từng cấp độ toàn quận có 111 vùng xanh.  Đánh giá toàn quận là vùng xanh với 7 phường là An Hải bắc, Phước Mỹ, mân Thái, An Hải tây, Nại Hiên Đông, Thọ Quang và An Hải Đông.

Căn cứ danh sách vùng đã được đánh giá, Chủ tịch UBND các phường triển khai biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định của UBND thành phố.

Như vậy, từ “ổ dịch” với số ca mắc cao, phải cách ly y tế, phong toả nhiều khu vực từ cuối tháng 7 thì đến nay, quận Sơn Trà đã kiểm soát được dịch bệnh và trở thành quận thứ 2 của TP.Đà Nẵng được đánh giá là quận xanh.

Theo đánh giá này, từ ngày 17.9, người dân tại vùng xanh quận Sơn Trà sẽ được ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động như sau:

Hoạt động siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini), chợ truyền thống được bán hàng trực tiếp cho người dân trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh. Mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người lựa chọn đi siêu thị hoặc đi chợ, với tần suất 3 ngày/lần và phải có giấy mua hàng QRCode theo quy định.

Hoạt động của các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh; cơ sở phát hành xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, cửa hàng máy vi tính; cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và vật tư nông nghiệp: Mỗi hộ gia đình chỉ được một người được đi mua hàng, sử dụng dịch vụ trực tiếp trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh.

Các hình thức thể dục, thể thao tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5h sáng đến 7h sáng và từ 17h chiều đến 19h tối; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán mang về; nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; không được phục vụ khách ăn, uống tại chỗ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tranh thủ vùng xanh, Quảng Ninh quyết tiêm xong 100% mũi 1 trước ngày 20.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm trước 20.9.2021.

Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng

THUỲ TRANG |

Bước sang ngày thứ 2 Đà Nẵng cho phép hàng quán mở bán mang đi, người dân vùng xanh được đi mua hàng trực tiếp, nhiều hàng quán mới mạnh dạn mở cửa. Người dân nhiều nơi cũng phấn khởi hơn khi được đổi món ăn sáng hay ít nhất là được “chạy xe một vòng”.

"Vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình đã bị… "đổi màu"

LÊ PHI LONG |

Với việc vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2,  thị xã Ba Đồn - địa phương "vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 hơn 3 tuần nay chính thức ghi nhận có ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình lên 1.416 người.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Tranh thủ vùng xanh, Quảng Ninh quyết tiêm xong 100% mũi 1 trước ngày 20.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm trước 20.9.2021.

Người dân Đà Nẵng phấn khởi khi được đổi món ăn sáng

THUỲ TRANG |

Bước sang ngày thứ 2 Đà Nẵng cho phép hàng quán mở bán mang đi, người dân vùng xanh được đi mua hàng trực tiếp, nhiều hàng quán mới mạnh dạn mở cửa. Người dân nhiều nơi cũng phấn khởi hơn khi được đổi món ăn sáng hay ít nhất là được “chạy xe một vòng”.

"Vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình đã bị… "đổi màu"

LÊ PHI LONG |

Với việc vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2,  thị xã Ba Đồn - địa phương "vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 hơn 3 tuần nay chính thức ghi nhận có ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình lên 1.416 người.