Tranh thủ vùng xanh, Quảng Ninh quyết tiêm xong 100% mũi 1 trước ngày 20.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh, theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm trước 20.9.2021.

Hôm nay (17.9), ngành y tế Quảng Ninh tập trung nhân lực để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các cấp huyện miền Tây, từ TP.Cẩm Phả tới TP.Móng Cái.

Theo ông Phạm Văn Cường - Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, sáng nay, các nhân viên y tế từ TP.Uông Bí, Hạ Long và một số bệnh viện lớn đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng 80.000 người dân Cẩm Phả.

“Với việc hoàn thành tiêm số lượng trên trước ngày 20.9 cũng đồng nghĩa với việc Cẩm Phả hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm” - ông Cường cho biết.

Trên 80.000 công nhân ngành than tại Quảng Ninh vừa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên 80.000 công nhân ngành than tại Quảng Ninh vừa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, theo ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, Sở Y tế Quảng Ninh đã cử gần 20 đội tiêm phối hợp với các đội tiêm của huyện để bắt đầu tiêm cho hơn 32.000 dân còn lại của huyện.

“Trong ngày hôm nay và ngày mai, sẽ tiêm cho người dân ở các xã trong bờ. Ngày 19.9, các đội tiêm sẽ di chuyển ra các xã đảo” - ông Hùng cho biết. “Ngày 20.9 ,sẽ tiêm cho những người có bệnh nền, người cao tuổi tại trung tâm y tế”.

Trước đó, Quảng Ninh đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi cho hàng trăm nghìn người dân ở TP.Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên.

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, để triển khai tiêm vaccine nhanh và hiệu quả, ngành y tế bố trí nhân lực tiêm theo hình “cuốn chiếu”. Theo đó, Sở Y tế điều động đội ngũ y tế trên toàn tỉnh tập trung tiêm ở từng huyện, thị, thành phố, chứ không tiêm dàn trải.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến ngày 15.9, qua 12 đợt tiêm, tại Quảng Ninh đã có trên 627.500 người được tiêm, trong đó, có 165.900 người được tiêm đủ 2 mũi; 461.500 người được tiêm 1 mũi. Quảng Ninh đang là một trong những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước hiện nay.

Chỉ đạo thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng diện rộng trên toàn tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, yêu cầu tranh thủ thời điểm “vàng” - khi đang là vùng “xanh” an toàn, để đẩy nhanh tốc độ tiêm. Quyết tâm đến ngày 20.9, hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân có chỉ định tiêm.

Cùng với việc hoàn thành xong việc tiêm mũi 1, cần chuẩn bị ngay kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 2 trên cơ sở bám sát lịch kết thúc tiêm mũi 1 ở từng địa bàn và theo từng loại vaccine. Dự kiến trong Quý 4 sẽ hoàn thành việc tiêm nhắc lại mũi 2, cơ bản phấn đấu trong tháng 10 sẽ hoàn thành.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới về tiến độ xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Trong ngày 16.9, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêm được 126.880 mũi vaccine phòng COVID-19. Tổng 17 đợt thực hiện tiêm được 5.253.449 mũi tiêm.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới việc xử lý phản ánh về tiêm vaccine COVID-19

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Không phải có "thẻ xanh COVID-19" là được thoải mái đi lại; Người dân chen chúc mua bánh Trung thu như không có dịch; Phản hồi thông tin mũi tiêm vaccine COVID-19 qua tin nhắn... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.9.

TPHCM: Phản hồi thông tin phản ánh tiêm vaccine COVID-19 qua tin nhắn

LÂM ANH |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, người dân gửi phản ánh về thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 sẽ được trả lời bằng tin nhắn qua số điện thoại đối với cả trường hợp phản ánh bị từ chối hay được phê duyệt.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Thông tin mới về tiến độ xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Trong ngày 16.9, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêm được 126.880 mũi vaccine phòng COVID-19. Tổng 17 đợt thực hiện tiêm được 5.253.449 mũi tiêm.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới việc xử lý phản ánh về tiêm vaccine COVID-19

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Không phải có "thẻ xanh COVID-19" là được thoải mái đi lại; Người dân chen chúc mua bánh Trung thu như không có dịch; Phản hồi thông tin mũi tiêm vaccine COVID-19 qua tin nhắn... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 16.9.

TPHCM: Phản hồi thông tin phản ánh tiêm vaccine COVID-19 qua tin nhắn

LÂM ANH |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, người dân gửi phản ánh về thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 sẽ được trả lời bằng tin nhắn qua số điện thoại đối với cả trường hợp phản ánh bị từ chối hay được phê duyệt.