"Vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình đã bị… "đổi màu"

LÊ PHI LONG |

Với việc vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2,  thị xã Ba Đồn - địa phương "vùng xanh" duy nhất tại Quảng Bình kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 hơn 3 tuần nay chính thức ghi nhận có ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình lên 1.416 người.

Sáng nay 17.9, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 16.9 đến 6h00 ngày 17.9, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 29 ca mắc COVID-19.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 36.709 người trên toàn tỉnh.

Như vậy, tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.416 ca (có bổ sung 10 ca trước đây chưa cập nhật trong các cơ sở điều trị COVID-19), trong đó có 445 ca đã điều trị khỏi.

Đa số các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, có 4 ca mắc mới ngoài khu vực phong tỏa.

Trong đó TP.Đồng Hới 2 ca, huyện Bố Trạch 1 ca, huyện Quảng Ninh 1 ca, thị xã Ba Đồn 2 ca, các khu cách ly tập trung 21 ca, nhập cảnh 2 ca.

Cụ thể: Khu phong tỏa TP.Đồng Hới 1 ca ở Bảo Ninh; khu phong tỏa huyện Bố Trạch 1 ca ở Nhân Trạch.

Ngoài khu phong tỏa TP.Đồng Hới có ca ở thôn Bắc Phú, xã Quang Phú.

Ngoài khu phong tỏa Huyện Quảng Ninh có 1 ca ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh.

Ngoài khu phong tỏa thị xã Ba Đồn có 2 ca ở Quảng Thọ.

Liên quan đến 2 ca dương tính ở thị xã Ba Đồn, đã thực hiện test nhanh sàng lọc cho 550 mẫu của người dân ở khu vực chợ và nơi lưu trú có liên quan, tất cả đều cho kết quả âm tính; đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Trong số 2 trường hợp vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Ba Đồn, có 1 trường hợp làm nghề buôn bán mỹ phẩm tại chợ Ba Đồn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ chưa hoạt động vì thiếu thẻ vùng xanh

Hữu Long |

Cảng cá Hòn Rớ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) chưa thể mở cửa vì ngư dân còn thiếu các giấy tờ xác nhận "vùng xanh"...

Vùng xanh + Vaccine + 5K = Sản xuất

NHÓM PV |

UBND TPHCM vừa có bước đầu mở cửa trở lại đối với một số hoạt động kinh doanh buôn bán với hình thức mang đi thông qua shipper. Có thể nói, người dân có thêm hy vọng sẽ sớm để trở lại với "trạng thái bình thường mới". Và giải pháp phù hợp cho người dân có điều kiện lao động kinh doanh, sản xuất mà vẫn đảm bảo an toàn là Vùng xanh + Vaccine + 5K.

Giữ vững “vùng xanh”, sức khỏe người lao động đặt lên hàng đầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động, người lao động ở các khu công nghiệp có thể hoạt động trở lại đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến, nhưng nhiều công ty vẫn thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” nhằm giữ vững vùng xanh. Mỗi công ty như một “xã hội thu nhỏ” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu người lao động. Sức khỏe của người lao động cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu nên họ rất yên tâm làm việc tại công ty.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ chưa hoạt động vì thiếu thẻ vùng xanh

Hữu Long |

Cảng cá Hòn Rớ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) chưa thể mở cửa vì ngư dân còn thiếu các giấy tờ xác nhận "vùng xanh"...

Vùng xanh + Vaccine + 5K = Sản xuất

NHÓM PV |

UBND TPHCM vừa có bước đầu mở cửa trở lại đối với một số hoạt động kinh doanh buôn bán với hình thức mang đi thông qua shipper. Có thể nói, người dân có thêm hy vọng sẽ sớm để trở lại với "trạng thái bình thường mới". Và giải pháp phù hợp cho người dân có điều kiện lao động kinh doanh, sản xuất mà vẫn đảm bảo an toàn là Vùng xanh + Vaccine + 5K.

Giữ vững “vùng xanh”, sức khỏe người lao động đặt lên hàng đầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động, người lao động ở các khu công nghiệp có thể hoạt động trở lại đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến, nhưng nhiều công ty vẫn thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” nhằm giữ vững vùng xanh. Mỗi công ty như một “xã hội thu nhỏ” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu người lao động. Sức khỏe của người lao động cũng được quan tâm và đặt lên hàng đầu nên họ rất yên tâm làm việc tại công ty.