Đà Nẵng lên phương án để đón, nhận gần 2.500 học sinh mắc kẹt ngoại tỉnh

THUỲ TRANG |

Các trường tại Đà Nẵng đang liên hệ với học sinh mắc kẹt ở các tỉnh do dịch COVID-19 để có phương án đón các em về. Nhận được tin này, nhiều phụ huynh vừa vui mừng nhưng cũng khá sốt ruột: “Chẳng riêng chuyện học hành, chúng tôi mong ngóng từng ngày được đón các con về nhà”.

Ngày 15.9, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, đang cho các trường triển khai việc lập danh sách, nắm bắt thông tin số học sinh đang mắc kẹt ở các vùng quê, ngoại tỉnh để lên kế hoạch đón các em về thành phố học tập.

Nhận được tin này, chị Phạm Trâm, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vừa mừng vừa lo: “Con gái tôi năm nay vào lớp 1 nhưng trước đó cháu ở TPHCM với ông bà ngoại. Dịch bệnh bùng phát mấy tháng nay nên gia đình chưa thể đón cháu về. 2 tuần đầu năm học mới, cháu đang phải học online với các bạn ở Đà Nẵng. Cháu nói rất muốn về nhà để đi học cùng các bạn khiến cả nhà cũng sốt ruột theo”.

Chị Trâm cho hay, qua trao đổi với cô giáo chủ nhiệm, chị cũng đã cung cấp thông tin cũng như trình bày việc nếu được đón con về thì liệu có cho người nhà đi cùng không vì quãng đường khá xa mà cháu còn nhỏ, dù là di chuyển bằng xe hay máy bay.

“Dù biết dịch bệnh vẫn đang phức tạp nhưng gia đình tôi thì mong ngóng từng ngày để được đón con về” – chị Trâm chia sẻ.

Có cùng nỗi lo với như chị Trâm, anh Huy Hoàng, người dân quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết, 2 con trai của anh từ hè được gửi về nhà nội ngoại ở Quảng Nam đến nay cũng chưa thể đón trở về nhà.

“Mặc dù TP.Đà Nẵng cho tổ chức học online nhưng vì sống với ông bà lớn tuổi, đến giờ học tôi phải gọi điện thoại nhờ cậy các cô các cậu của cháu mở điện thoại cho cháu học. Cha mẹ ai cũng lo, không biết con mình có học được không, có bị ảnh hưởng tâm lý gì không. Nhiều cháu không có cha mẹ kèm cặp sẽ ham chơi hay quá nhớ nhà mà không tập trung việc học. Tôi mong thành phố sớm có phương án để tạo điều kiện cho phụ huynh đón các cháu về” – ông Hoàng chia sẻ.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng cho hay, dù rất chia sẻ với nỗi lo của các bậc phụ huynh, “Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, bởi hiện nay thành phố còn đang thực hiện giãn cách xã hội ở vùng vàng và áp dụng các biện pháp phòng dịch cấp bách “ai ở đâu ở yên đó” ở vùng đỏ. Vì vậy, phải đến khi thành phố chuyển qua trạng thái bình thường mới thì việc đón học sinh về mới được thực hiện.

Chưa kể, chúng tôi còn phải biết được các em đang ở tỉnh thành nào, có phải nơi đang có dịch không để có phương án hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho các em” – ông Linh nói.

Thống kê đầu năm học, có 2.447 học sinh Đà Nẵng đang kẹt lại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này, nhiều nhất là tỉnh Quảng Nam với 410 học sinh. Hiện, Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai việc học trực tuyến cho các em học sinh do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.

Bắt giữ người phụ nữ ở Đà Nẵng làm giả hồ sơ đất để bán cho Việt kiều

Thanh Chung |

Công an Đà Nẵng đã bắt người phụ nữ thuê người làm giả hồ sơ xin giao đất để bán cho một Việt kiều với giá cao.

Đà Nẵng hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách vở cho năm học mới

Thanh Chung |

Ngày 14.9, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho hay, thành phố cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người Đà Nẵng vùng vàng được đi chợ, ở vùng xanh được tập thể dục sáng, tối

THUỲ TRANG |

Từ 8h ngày 16.9, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày 1 lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày 1 lần. Một số hoạt động ở nhà máy, cơ quan, bưu chính... cũng được bố trí người làm việc từ 50% đến tối đa nhân lực.

Bắt giữ người phụ nữ ở Đà Nẵng làm giả hồ sơ đất để bán cho Việt kiều

Thanh Chung |

Công an Đà Nẵng đã bắt người phụ nữ thuê người làm giả hồ sơ xin giao đất để bán cho một Việt kiều với giá cao.

Đà Nẵng hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách vở cho năm học mới

Thanh Chung |

Ngày 14.9, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho hay, thành phố cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại.