TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

Chiến dịch tiêm chủng cao điểm

Chiều 12.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Chủ trì họp báo có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải.

Tại họp báo, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh kế hoạch ngày 10.9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành bố ban hành Kế hoạch số 3040/KH-BCĐ về tổ chức Chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại TPHCM.

Ông Hải cho biết, mục tiêu kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM đến hết 15.9 là cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine COVID-19 mũi 1 và tiêm nhắc mũi 2 đúng thời hạn cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại TPHCM.

Đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại TPHCM chưa được tiêm mũi 1 và tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vaccine phòng COVID-19.

Trong đó, tính đến hết ngày 8.9, để đạt độ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, ước tính còn hơn 879.000 người cần tiêm mũi 1.

Người dân từ 18 tuổi trở lên tại thành phố đến thời hạn tiêm mũi 2 theo từng loại vaccine ước tính còn hơn 927.000 người. Tổng cộng trong chiến dịch cao điểm tiêm vaccine COVID-19 sẽ thực hiện hơn 1.806.000 mũi tiêm.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tăng cường tổ chức nhiều hình thức tiêm chủng vaccine và mở rộng khung thời gian tiêm chủng trong ngày, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vaccine.

Duy trì và bổ sung các địa điểm tiêm cố định trong và ngoài cơ sở y tế, tổ chức các điểm tiêm lưu động riêng tại các khu chung cư, tổ dân phố, khu nhà trọ, các cơ sở sản xuất có nhiều người lao động đang hoạt động theo phương thức 3T.... đảm bảo công suất thực hiện hàng ngày và hạn chế việc tập trung đông người.

Sắp xếp lộ trình, lịch hoạt động cho xe tiêm lưu động của địa phương đến các khu vực dân cư không bố trí được điểm tiêm cố định.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức các đội tiêm vaccine tại nhà cho người trong khu vực đang phong toả, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật hoặc mắc bệnh không thể đến được điểm tiêm, có thể kết hợp đội xét nghiệm nhanh.

 
Kế hoạch dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 đến 15.9 của TPHCM.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm tại TPHCM đến ngày 11.9 là 7.774.789 (tăng 239.191 mũi so với ngày 10.9.2021), trong đó tổng số mũi 1 là 6.472.672, mũi 2 là 1.302.117, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 882.292.

 
 
 
Số liệu về tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM.

Tính đến 18h ngày 11.9, có 292.403 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 291.930 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 473 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 39.296 bệnh nhân, trong đó: có 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 11.9, có 2.925 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 150.341), 200 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 11.992).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Có tình trạng "chợ đen" bán thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đã được Bộ Y tế cấp khoảng 80.000 liều thuốc thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng hiện mới chỉ phát được hơn 10%. Đáng chú ý, ngành Y tế đã ghi nhận tình trạng “chợ đen”, một số nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép.

Hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đã đóng kênh tiếp nhận qua đường link (đã thông báo trước đó) và nhận thông tin điều chỉnh qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có giấy chứng nhận

Huyên Nguyễn |

Người dân lo lắng khi TPHCM đang lên kế hoạch áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng dù đã đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng trên Sổ sức khỏe điện tử chỉ cập nhật 1 mũi. Thậm chí, có người đã hoàn thành 2 mũi tiêm nhưng Sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật bất kỳ mũi nào. Ngoài ra, còn có người đã tiêm nhưng không có giấy chứng nhận nên không thể đề nghị chỉnh sửa hay tiêm mũi thứ 2.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM: Có tình trạng "chợ đen" bán thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đã được Bộ Y tế cấp khoảng 80.000 liều thuốc thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng hiện mới chỉ phát được hơn 10%. Đáng chú ý, ngành Y tế đã ghi nhận tình trạng “chợ đen”, một số nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép.

Hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đã đóng kênh tiếp nhận qua đường link (đã thông báo trước đó) và nhận thông tin điều chỉnh qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có giấy chứng nhận

Huyên Nguyễn |

Người dân lo lắng khi TPHCM đang lên kế hoạch áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng dù đã đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng trên Sổ sức khỏe điện tử chỉ cập nhật 1 mũi. Thậm chí, có người đã hoàn thành 2 mũi tiêm nhưng Sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật bất kỳ mũi nào. Ngoài ra, còn có người đã tiêm nhưng không có giấy chứng nhận nên không thể đề nghị chỉnh sửa hay tiêm mũi thứ 2.