Đà Nẵng huy động hơn 7.300 tỉ đồng cho các dự án giao thông nông thôn

Mai Hương |

Ngày 3.7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19.3.2012 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, 10 năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều nguồn lực, TP Đà Nẵng đã huy động hơn 7.300 tỉ đồng để triển khai các dự án kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Có khoảng 892.695km giao thông nông thôn trên địa bàn được cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kết nối mạng lưới giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hòa Vang được khang trang. Có 8/11 xã được công nhận đô thị loại 5.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19.3.2012 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19.3.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Thành phố cũng đầu tư nâng cấp, sửa chữa 80 công trình thủy lợi, bê tông kiên cố hóa 79,32km kênh mương; diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 92%; gần 70% tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm được đầu tư theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là điểm nhấn mới trong đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện góp phần phục vụ dân sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến thời điểm này, huyện Hòa Vang có 21 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao được đề nghị Trung ương đánh giá 5.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền. Ảnh: Mai Hương
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền. Ảnh: Mai Hương

Tuy nhiên, một số cơ chế chính sách đã được ban hành nhưng chưa sát với thực tiễn, triển khai còn vướng mắc nên hiệu quả chưa cao. Nguồn lực đầu tư rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân, nhất là hệ thống giao thông nông thôn nhanh xuống cấp. Công tác bảo vệ môi trường chưa đồng bộ, nhất là thu gom rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt.

Để tạo tiền đề thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trong việc phát triển huyện Hòa Vang những năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ và cùng tham gia đầu tư, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Vạch sai phạm tại hai dự án chung cư ở Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án chung cư 12 tầng khu tái định cư Làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và dự án chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Cả hai dự án đều do Công ty Quản lí nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lí và Khai thác nhà Đà Nẵng) đại diện chủ đầu tư.

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt Quảng An chưa tháng nào được nhận lương đúng hạn

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Đến chiều 2.7, Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt trợ giá thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc người lao động tại đây ngừng việc 2 ngày do bị nợ lương.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu công nghệ cao tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Hà Nội chính thức thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường thuộc quận.

Lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ khai thác đất trái phép ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, tiếp cận hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại một địa phương ở tỉnh Quảng Trị mà Lao Động đã phản ánh.

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập cầu, cuốn trôi ôtô

Song Minh |

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập một phần cầu đường sắt ở Trùng Khánh, cuốn trôi ôtô trên cầu ở Hà Nam.

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) |

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

Người lao động công ty xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, doanh nghiệp hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.

Vạch sai phạm tại hai dự án chung cư ở Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án chung cư 12 tầng khu tái định cư Làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và dự án chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Cả hai dự án đều do Công ty Quản lí nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lí và Khai thác nhà Đà Nẵng) đại diện chủ đầu tư.

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt Quảng An chưa tháng nào được nhận lương đúng hạn

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Đến chiều 2.7, Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt trợ giá thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc người lao động tại đây ngừng việc 2 ngày do bị nợ lương.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu công nghệ cao tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Tại Đà Nẵng, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.