Đà Nẵng tăng trưởng thấp do cạnh tranh điểm đến, bất động sản giảm sâu

THÙY TRANG |

So sánh với Khánh Hòa, Đà Nẵng phục hồi công nghiệp chưa tốt, việc này khiến cho cơ cấu kinh tế thành phố ngày càng lệch, tăng trưởng thấp. Chưa hết, ngay trong ngành du lịch, Đà Nẵng cũng bị cạnh tranh với các điểm đến khác ngay trong mùa du lịch hè này.

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê thành phố - trao đổi về bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng. Clip: Thùy Trang

6 tháng đầu năm 2023, GRDP của TP Đà Nẵng ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức tăng 7,23% của 6 tháng đầu năm 2022. Đây là mức tăng khá thấp khi so sánh với các địa phương khác trong khu vực miền Trung có kinh tế tương đồng.

Lý giải về điều này, ông Trần Văn Vũ - Cục trường Cục Thống kê Đà Nẵng - cho biết, trong cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng thì nông - lâm - thủy sản chiếm từ 2 đến 3%. Đây là tỉ lệ rất thấp nên dù 6 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực này có tăng cũng không làm biến động cơ cấu nền kinh tế. Trong khi đó, ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm tỉ lệ cao, nên một thay đổi cũng làm dịch chuyển cơ cấu cả nền kinh tế.

Và kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù Đà Nẵng có nét tương đồng với một số tỉnh thành nhưng mức tăng trưởng lại khác nhau.

Ông Vũ phân tích, lấy ví dụ như tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2023 kinh tế tăng trưởng 7,82% đứng thứ 9/63 tỉnh thành. Trong khi Đà Nẵng tăng 3,47%, đứng thứ 46/63 tỉnh.

Nguyên do là bởi, tỉnh Khánh Hòa không thua kém Đà Nẵng trong cạnh tranh điểm đến, ngay trong ngành du lịch dịch vụ. Bởi, khi Đà Nẵng có lễ hội pháo hoa quốc tế thì ngay sau đó tỉnh Khánh Hòa khai mạc lễ hội biển và lần đầu tiên tổ chức lễ hội ánh sáng đẹp nhất Châu Á - một sự kiện mang lại sự mới mẻ và cạnh tranh điểm đến rất tốt so với lễ hội pháo hoa đã được tổ chức nhiều lần như Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang bị cạnh tranh cả trong ngành du lịch. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng đang bị cạnh tranh cả trong ngành du lịch. Ảnh: Thùy Trang

Một vấn đề nữa khi so sánh với Khánh Hòa có thể thấy, ngành công nghiệp của họ tăng trưởng 6%, trong khi Đà Nẵng bị sụt giảm, chứng tỏ khả năng phục hồi công nghiệp của họ tốt hơn.

Cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đang có chiều hướng dịch chuyển không theo Nghị quyết 43 là nông - lâm - thủy sản từ 2 đến 3%, công nghiệp xây dựng 23-25%, thương mại dịch vụ là 62-63%. Tuy nhiên đến nay, công nghiệp xây dựng chỉ còn 18%, thương mại dịch vụ thì tăng từ 68% từ cuối năm ngoái nay lên 69%.

Trong 21 ngành kinh tế cấp 1 tại Đà Nẵng thì công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỉ trọng cao thì lại giảm. Trong khi đó, Khánh Hòa lại tăng nên họ sẽ vượt trội ngay.

Điều này cũng không phải chính quyền quản lý chưa tốt, các sở ngành tại Đà Nẵng thời gian qua cũng đã tập trung hỗ trợ nhưng việc phục hồi này chủ yếu là do doanh nghiệp và ngành công nghiệp cũng không thể một sớm một chiều phục hồi ngay, việc đầu tư cần nhiều yếu tố.

Nhiều công trình tại Đà Nẵng ngừng thi công sau dịch bệnh. Ảnh: Thùy Trabf
Nhiều công trình tại Đà Nẵng ngừng thi công sau dịch bệnh. Ảnh: Thùy Trang

“Ngành thứ 2 giảm mạnh là xây dựng. Trước dịch, người dân xây nhà nhiều nhưng giờ thì chẳng có mấy công trình nào hoạt động. Ngành thứ 3 ảnh hưởng đến kinh tế Đà Nẵng là hoạt động kinh doanh bất động sản, giảm 25%. Như vậy, 3 ngành này lâu nay luôn quyết định tăng trưởng công nghiệp - xây dựng Đà Nẵng thì nay đều giảm nên tác động rất lớn đến nền kinh tế.

Dù vậy, đây chưa phải là tình hình quá xấu, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở lại đà tăng trưởng nếu tập trung vào những ngành nghề trên để hỗ trợ doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm phục hồi” - ông Vũ cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp, xây dựng Đà Nẵng sụt giảm, ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế

THÙY TRANG |

Sáng 30.6, Cục Thống kê TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

IMF đánh giá Việt Nam là động lực tăng trưởng toàn cầu

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá triển vọng tăng trưởng toàn cầu tương đối yếu, song khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam được đánh giá có triển vọng khá hơn, là động lực tăng trưởng toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng về pháp lý để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng).

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.

Những cặp đôi trên phim và ngoài đời là vợ chồng

Hương Lê |

Nhiều cặp đôi trên phim và cả ngoài đời là vợ chồng được khán giả yêu mến bởi sự ăn ý từ phim tới đời thật.

Doanh nghiệp cạn ví, dân gửi thêm 467 nghìn tỉ đồng vào ngân hàng

Cẩm Hà |

Trong khi doanh nghiệp phải rút ra hàng nghìn tỉ đồng, người dân vẫn tăng mạnh gửi tiền vào ngân hàng với số tiền gửi tăng thêm tới hơn 52 nghìn tỉ đồng chỉ trong tháng 4.2023.

Tìm thấy thi thể lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại tòa nhà công sở ở Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Vào hồi 8h50 ngày 2.7, Công an phường Hồng Hà, TP Hạ Long, nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân tại tòa nhà liên cơ quan số 3 (tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà)

Lisa (Blackpink) tạo cơn sốt du lịch Thái Lan như thế nào

Chí Long |

Từ ăn gỏi xoài đến mặc sarong, nhất cử nhất động của Lisa - em út Blackpink, đều trở thành trào lưu thúc đẩy nền du lịch Thái Lan.

Công nghiệp, xây dựng Đà Nẵng sụt giảm, ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế

THÙY TRANG |

Sáng 30.6, Cục Thống kê TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

IMF đánh giá Việt Nam là động lực tăng trưởng toàn cầu

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá triển vọng tăng trưởng toàn cầu tương đối yếu, song khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam được đánh giá có triển vọng khá hơn, là động lực tăng trưởng toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng về pháp lý để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng).