Đà Nẵng: Tài xế xe buýt Quảng An chưa tháng nào được nhận lương đúng hạn

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Đến chiều 2.7, Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt trợ giá thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc người lao động tại đây ngừng việc 2 ngày do bị nợ lương.

Trong 2 ngày 1 và 2.7, hơn 100 tài xế, nhân viên bán vé xe buýt của Công ty CP Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị được giao khai thác, vận hành các tuyến xe buýt ở Đà Nẵng) đồng loạt ngừng làm việc để phản đối việc công ty chậm chi trả lương.

Vụ việc khiến hệ thống xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng bị ngưng trệ. Nhiều người dân thường xuyên sử dụng xe buýt đi lại sau thời gian dài chờ xe không có phải tìm cách khác để di chuyển.

Trao đổi với Lao Động, anh N. - tài xế chạy xe buýt trợ giá Đà Nẵng cho biết, hiện tại, các tài xế vẫn ngừng việc. Công ty CP Quảng An 1 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào.

"Công ty nợ lương chúng tôi 4 tháng từ tháng 3 đến tháng 6.2023. Bảo hiểm Xã hội thì nợ từ tháng 6.2019 đến nay. Bảo hiểm Y tế không có, nếu khám bệnh, đau ốm chúng tôi phải tự bỏ tiền để chi trả" - anh N nói.

Làm việc cho Công ty CP Quảng An 1 đến nay đã được 5 năm nhưng anh N chưa có tháng nào nhận đủ lương, đúng ngày.

"Mỗi lần nhận lương rất khó khăn, chúng tôi phải đòi liên tục. Khi chúng tôi đưa đơn lên đề nghị công ty giải quyết thì công ty đưa ra thông báo hẹn 1 ngày khác, cụ thể công ty đang hẹn ngày 6.7 sẽ giải quyết.

Nhưng đây không phải là lần đầu chúng tôi nhận được thông báo như vậy. Đến ngày hẹn, chúng tôi vẫn không được nhận tiền và công ty sẽ có một thông báo mới hẹn qua ngày khác. Có những tháng chúng tôi nhận được tận 7 tờ thông báo hẹn như vậy" - anh N. bức xúc nói.

Tài xế, nhân viên bán vé xe buýt của Công ty CP Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc công ty chậm chi trả lương. Ảnh: Thanh Chung
Tài xế, nhân viên bán vé xe buýt của Công ty CP Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc để phản đối việc công ty chậm chi trả lương. Ảnh: Thanh Chung

Đáng nói, sau những lần như vậy, người lao động tại đây chưa từng nhận được một lời giải thích thỏa đáng từ Giám đốc công ty.

Trước đó, ngày 31.5, các tài xế của Công ty CP Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng cũng đã đồng loạt ngừng làm việc để phản đối việc công ty chậm chi trả lương.

Được biết, hệ thống buýt trợ giá của Đà Nẵng đưa vào khai thác từ năm 2016. Toàn thành phố có 11 tuyến buýt thuộc hệ thống mạng lưới xe buýt B40 hoạt động theo hình thức đấu thầu có trợ giá, do Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 trúng thầu vận hành. Trong đó, 5 tuyến buýt trợ giá (05, 07, 08, 11, 12) hoạt động từ tháng 12.2016 đã hết thời hạn hợp đồng 5 năm.

Hiện tại, 5 tuyến buýt nêu trên đã được đấu thầu lại và Công ty CP xe khách Phương Trang trúng thầu vận hành. Theo Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng, dự kiến trong tháng 7 này các tuyến xe buýt mới sẽ đưa vào khai thác.

Thuỳ Trang - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng bổ sung 5 tuyến xe buýt mới vào hoạt động

Mai Hương |

Trong năm 2023, ngành Giao thông Vận tải Đà Nẵng sẽ bổ sung 5 tuyến buýt mới vào hoạt động, mời các doanh nghiệp có năng lực vào đấu thầu thực hiện.

Xe buýt Quảng An bị "xiết nợ" không ảnh hưởng đến xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng khẳng định việc xe buýt Quảng An 1 bị ngân hàng "xiết nợ" không ảnh hưởng đến việc vận hành xe buýt trợ giá của thành phố.

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.

Thanh tra chỉ ra loạt vấn đề tại Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra chuyên đề tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam. Cơ quan chức năng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại ở doanh nghiệp này liên quan đến hạch toán chi phí và đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định;...

Chưa rõ ràng tiêu chí nên người giàu cũng dễ mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Tình trạng vẫn có người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu là chủ sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội, là do các tiêu chí chưa được chặt chẽ.

VN-Index bật tăng trong phiên đầu tuần

Cẩm Hà |

Lực cầu được duy trì tốt xuyên suốt phiên giúp cho VN-Index có được phiên phục hồi đầu tuần, tăng 5 điểm lên khu vực 1.125.

Đập vỡ iPhone của sinh viên đánh rơi, tài xế xe ôm có thể bị xử lý thế nào?

Nam Dương |

Dư luận đang quan tâm đến vụ việc một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ ở TP Hồ Chí Minh nhặt được điện thoại iPhone của một sinh viên đánh rơi và đòi chuộc lại với giá 9 triệu đồng. Khi sinh viên này xin chuộc lại với giá 2 triệu đồng, thì người đàn ông đã đập vỡ chiếc điện thoại nói trên. Vụ việc sau đó đã được hòa giải và người đàn ông chấp nhận bồi thường cho sinh viên.

Khám phá làng quê Nam Bộ xưa thu nhỏ ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Kiến trúc nhà, ruộng lúa, làng nghề truyền thống được chị Lê Hồng Cẩm (35 tuổi, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) phục dựng gần như nguyên bản, góp phần lan tỏa những nét đẹp của làng quê Nam Bộ xưa.

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng bổ sung 5 tuyến xe buýt mới vào hoạt động

Mai Hương |

Trong năm 2023, ngành Giao thông Vận tải Đà Nẵng sẽ bổ sung 5 tuyến buýt mới vào hoạt động, mời các doanh nghiệp có năng lực vào đấu thầu thực hiện.

Xe buýt Quảng An bị "xiết nợ" không ảnh hưởng đến xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng khẳng định việc xe buýt Quảng An 1 bị ngân hàng "xiết nợ" không ảnh hưởng đến việc vận hành xe buýt trợ giá của thành phố.

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.