HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

PHẠM ĐÔNG - Hoài Anh |

Hà Nội - Sáng 3.7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 của HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự phiên khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp này dự kiến tổ chức trong 4 ngày để xem xét, thông qua 43 nội dung, gồm 21 báo cáo và 22 nghị quyết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng và cũng là kỳ thường lệ đầu tiên thực hiện theo Nội quy kỳ họp mới khoá 16 đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Theo đó, HĐND Thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 5,97%. Thu ngân sách ước đạt 220.100 tỉ đồng, đạt 62,4% so với dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỉ USD, dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Đông

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố còn triển khai nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chiến lược, lâu dài như: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; lập Quy hoạch Thủ đô và tổng kết Luật Thủ đô, đồng thời xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi.

Thành phố quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 56 của Quốc hội; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết của Thành ủy và HĐND Thành phố về 3 đầu tư 3 lĩnh vực: y tế; cải tạo, nâng cấp trường học và tu bổ các di tích lịch sử giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo...

HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 21 báo cáo, 1 nghị quyết thường kỳ và 21 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung rất quan trọng cần tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận như: Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và kế hoạch năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2024; “Định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065”.

Xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của HĐND Thành phố và tiếp tục tăng cường các biện pháp để tập trung đẩy nhanh việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; Đề án thành lập quận Đông Anh; miễn giảm phí, lệ phí...

Về hoạt động giám sát, HĐND Thành phố sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND), Cục Thi hành án dân sự thành phố theo quy định của luật.

"Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, liên quan đến kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ đang được thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm và được các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố đăng ký, đề xuất" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: Phạm Đông
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị tập trung lựa chọn các vấn đề quan trọng, nổi cộm được cử tri, nhân dân quan tâm để giám sát, chất vấn, giải trình như những vấn đề về: cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiến độ các dự án, công trình; lĩnh vực giao thông, môi trường, đất đai, trật tự xây dựng.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, bảo bảo an ninh trật tự. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn Thủ đô.

"Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất, tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành 1 chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm 2023.

Đặc biệt, quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 4 đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo toàn bộ mặt bằng sạch đến cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án không giải ngân được, hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung nguồn vốn chi trả nợ các dự án có khả năng giải ngân tốt… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Hà Nội đề nghị giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị thành phố tập trung giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây ách tắc giao thông, mất mĩ quan đô thị.

Ám ảnh quá tải trường học, Hà Nội quyết tâm thu hồi các dự án treo

PHẠM ĐÔNG |

Từ quyết tâm thu hồi các dự án treo để xây trường học, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng hi vọng, tình trạng thiếu trường lớp trên địa bàn Thủ đô sẽ dần được khắc phục.

Hà Nội thu hồi một loạt khu đất để làm trường học ở các khu đô thị

Vương Trần - Phương Anh |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, quá trình phát triển của Thủ đô với dân cư tăng rất nhanh, nhất là gia tăng dân số cơ học, nên phần lớn lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu trường, thiếu lớp.

Mất khoảng 10 ngày để "bế" được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi hồ Tây. Đây cũng là du thuyền cuối cùng vẫn đang ngự trị trên mặt hồ Tây.

2 kiểm lâm viên khu bảo tồn Đồng Nai bị đánh khi tuần tra trên hồ Trị An

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.7, Công an huyện Định Quán đang xác minh vụ việc 2 kiểm lâm viên của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bị 11 người khống chế, đánh trong lúc làm nhiệm vụ trên hồ Trị An.

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động, thủy điện Thác Bà dừng máy phát

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lần đầu tiên thủy điện Thác Bà phải dừng máy phát điện sau hơn 50 năm đi vào khai thác vì không đủ nước.

5 cầu thủ trẻ đội tuyển nữ Việt Nam được kì vọng tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Những cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh hay Vũ Thị Hoa được kì vọng sẽ đóng góp vào lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam nếu được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội tại World Cup 2023.

Cử tri Hà Nội đề nghị giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị thành phố tập trung giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây ách tắc giao thông, mất mĩ quan đô thị.

Ám ảnh quá tải trường học, Hà Nội quyết tâm thu hồi các dự án treo

PHẠM ĐÔNG |

Từ quyết tâm thu hồi các dự án treo để xây trường học, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng hi vọng, tình trạng thiếu trường lớp trên địa bàn Thủ đô sẽ dần được khắc phục.

Hà Nội thu hồi một loạt khu đất để làm trường học ở các khu đô thị

Vương Trần - Phương Anh |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, quá trình phát triển của Thủ đô với dân cư tăng rất nhanh, nhất là gia tăng dân số cơ học, nên phần lớn lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu trường, thiếu lớp.