Hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp là một xu thế tất yếu hiện nay, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nói chung và trước hết cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nói riêng.
Do đó, các bên cần hợp tác sâu rộng hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, nội dung hợp tác một cách phù hợp trên cơ sở thực tiễn của mỗi doanh nghiệp, nhà trường để quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả.
Tại Hội nghị Hợp tác đại học-doanh nghiệp Đại học Đà Nẵng năm 2023 diễn ra vào ngày 29.6, ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện nay, phần lớn các dự án đầu tư lớn vào đầu tư tại Đà Nẵng nói chung, đặc biệt là Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, các nhà đầu tư đều quan tâm đến khả năng cung ứng nguồn nhân lực đảm bảo các yêu cầu vị trí của dự án.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng đã rất chủ động để đến làm việc trực tiếp với Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên như Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật… nhằm ký kết hợp tác, đưa ra nhu cầu tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nhân lực tại trường Đại học.
"Đây là điểm rất đáng ghi nhận cho sự liên kết Nhà trường – Doanh nghiệp. Ban Quản lý cùng các cấp chính quyền luôn ủng hộ, tạo điều kiện kết nối để thúc đẩy quan hệ doanh nghiệp – nhà trường đi vào chiều sâu, có thể khai thác tối đa các nguồn lực hiện có, để từ đó, góp phần gia tăng kết nối cung cầu thị trường nguồn nhân lực, tránh lãng phí nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp trong và ngoài nước, yêu cầu phát triển kinh tế" - ông Trần Văn Tỵ cho biết.
Theo quan điểm của ông Trần Văn Tỵ, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, là "chìa khóa" quyết định tốc độ, chất lượng phát triển của các quốc gia và nền kinh tế.
Theo đó, vai trò của nhà nước, của chính quyền, cụ thể là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp là cầu nối quan trọng thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, là yêu cầu tất yếu chung trong việc đảm bảo cung cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nhà trường.
Nói về lợi ích đem lại từ Dự án hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, ông Tỵ cho hay, điều này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành "trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo".
"Bên cạnh đó, chúng tôi đã thu hút các dự án ươm tạo vào Khu công nghệ cao liên quan đến các nhà khoa học và sinh viên của các trường thành viên Đại học Đà Nẵng như dự án “Xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải” ; Dự án “Tảo Việt AlgaeVi”…" - ông Trần Văn Tỵ cho hay.