Công an đưa cụ bà 87 tuổi bị suy giảm trí nhớ về nhà an toàn

Vũ Tiến |

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng rà soát, đưa cụ bà 87 tuổi bị suy giảm trí nhớ về nhà an toàn.

Chiều ngày 9.8, Trung tá Trần Văn Mạnh - Trưởng Công an phường Mỹ Xuyên, (TP. Long Xuyên, An Giang) cho biết, lực lượng Công an vừa đưa cụ bà 87 tuổi bị suy giảm trí nhớ về nhà an toàn.Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Công an phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) nhận được tin báo: Tại khu vực hẻm 7, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, có một cụ bà đi lạc đường có dấu hiệu suy giảm trí nhớ.

Lực lượng Công an đã đưa cụ bà 87 tuổi bị suy giảm trí nhớ về nhà an toàn. Ảnh: VT
Lực lượng Công an đã đưa cụ bà 87 tuổi bị suy giảm trí nhớ về nhà an toàn. Ảnh: VT

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường chỉ đạo Cảnh sát khu vực xác minh sự việc. Qua tiếp cận, xác định cụ bà tuổi đã cao, trí nhớ suy giảm, không nhớ nhà ở đâu... chỉ có thông tin rời rạc: Mỹ Bình, Long Xuyên, lĩnh tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an dần kết nối những thông tin lại và đi đến nhận định: bà cụ nhà ở phường Mỹ Bình, đi khỏi nhà lĩnh tiền chính sách từ lúc 6h ngày 9.8.2021. Lập tức lãnh đạo Công an phường Mỹ Xuyên trao đổi cùng Công an phường Mỹ Bình, nhanh chóng xác định cụ bà tên Nguyễn Thị Châu, 87 tuổi, trú tại tổ 15, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình nên tổ chức đưa cụ về nhà an toàn.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn sau ca làm việc

Ngọc Duy |

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” là chủ đề của “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Ngành Than: Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn

Trần Ngọc Duy |

"Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" là chủ đề của “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Hữu Long - Thùy Trang |

Sáng 11.8, hàng trăm chuyến xe có giá "0 đồng" đã đưa người nhà, bệnh nhân vừa dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, về nhiều địa phương trên cả nước.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn sau ca làm việc

Ngọc Duy |

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” là chủ đề của “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Ngành Than: Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn

Trần Ngọc Duy |

"Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" là chủ đề của “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Hữu Long - Thùy Trang |

Sáng 11.8, hàng trăm chuyến xe có giá "0 đồng" đã đưa người nhà, bệnh nhân vừa dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, về nhiều địa phương trên cả nước.