Chuyến xe "0 đồng" đưa người nghèo về nhà an toàn

Hữu Long - Thùy Trang |

Sáng 11.8, hàng trăm chuyến xe có giá "0 đồng" đã đưa người nhà, bệnh nhân vừa dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, về nhiều địa phương trên cả nước.

Trong những ngày qua, người dân Đà Nẵng quá quen thuộc với hình ảnh hàng trăm chiếc xe ô với logo "hỗ trợ cho bà con nghèo không có tiền thuê xe".

"Chuyến xe không đồng" là tên một chương trình từ thiện được các các thành viên câu lạc bộ "Bếp ăn vạn tình" tại Đà Nẵng tổ chức thực hiện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đúng như tên gọi đầy ý nghĩa của chương trình, từ khi ra đời đến nay, "Chuyến xe 0 đồng" đã giúp đưa hàng ngàn bệnh nhân nghèo di chuyển nhập viện, chuyển viện hay xuất viện về nhà mà không phải tốn chi phí.

Sáng cùng ngày, hàng trăm bệnh nhân và người nhà, sau thời gian cách ly
Sáng 11.8, hàng trăm bệnh nhân và người nhà, sau thời gian cách ly tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trở về nhà. Ảnh: Hữu Long
Anh Phan Quang Trinh áo đỏ bên trái (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, công việc đứa người dân nghèo từ các khu cách ly về quê xuất phát từ tình thần tình nguyện của các thành viên trọng nhóm. Bản thân anh Trinh sáng nay đã đưa 4 bệnh nhân nghèo tại bệnh viện về TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).
Anh Phan Quang Trinh áo đỏ bên trái (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, công việc đứa người dân nghèo từ các khu cách ly về quê xuất phát từ tình thần tình nguyện của các thành viên trọng nhóm. Bản thân anh Trinh sáng nay đã đưa 4 bệnh nhân nghèo tại bệnh viện về TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).
Anh Phan Quang Trinh áo đỏ bên trái (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, công việc đưa người dân nghèo từ các khu cách ly về quê xuất phát từ tinh thần thiện nguyện của thành viên trong nhóm. Bản thân anh Trinh sáng nay đã đưa 4 bệnh nhân nghèo tại bệnh viện về TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) về nhà. "Trong những thời điểm khó khăn của Đà Nẵng, chúng tôi hi vọng việc làm của mình sẽ san sẻ một phần khó khăn với cộng đồng xã hội" - anh Trinh tâm sự. Ảnh: Hữu Long
 Để thuận lợi trong quá trình đưa người bệnh về quê, nhóm “chuyến xe 0 đồng” phối hợp với bệnh viện
 Để thuận lợi trong quá trình đưa người bệnh về quê, nhóm “chuyến xe 0 đồng” phối hợp với bệnh viện
Để thuận lợi trong quá trình đưa người bệnh về quê, nhóm “chuyến xe 0 đồng” phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng lên danh sách những bệnh nhân theo từng địa phương và theo các hoàn cảnh khác nhau. Sau khi lên danh sách, nhóm từ thiện đã tập trung xe ô tô trước cổng bệnh viện để tập hợp và đón người dân về quê. Ảnh: Thùy Trang
Anh Trương Vinh Phúc - Ban điều hành “chuyến xe 0 đồng” cho biết hiện tại nhóm có khoảng 350 thành viên. Riêng trong sáng cùng ngày, đã có hơn 100 tài xế đăng ký chở bệnh nhân về các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Huế, Quảng Trị... Dự kiến, trong ngày hôm nay, nhóm từ thiện sẽ đưa toàn bộ các bệnh nhân tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng về đến quê an toàn.
Anh Trương Vinh Phúc - Ban điều hành “chuyến xe 0 đồng” cho biết hiện tại nhóm có khoảng 350 thành viên. Riêng trong sáng cùng ngày, đã có hơn 100 tài xế đăng ký chở bệnh nhân về các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Huế, Quảng Trị... Dự kiến, trong ngày hôm nay, nhóm từ thiện "chuyến xe 0 đồng" sẽ đưa toàn bộ các bệnh nhân mắc kẹt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng về đến quê an toàn. Ảnh: Hữu Long
ấdfasdfasfdads
ấdfasdfasfdads
ấdfasdfasfdads
Đa phần bệnh nhân và người nhà đều bày tỏ niềm hạnh phúc bởi sau bao nhiều thời gian cách ly trong bệnh viện đã được trở về. "Chúng tôi vô cùng cảm ơn phía bệnh viện đã chăm lo từng bữa cơm cho các bệnh nhân thời gian qua. Chúng tôi cũng hoàn toàn trân trọng tấm lòng của các tài xế vận chuyển người cách ly về quên miễn phí"  - bà Phan Thị Nuôi (65 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tâm sự. Ảnh: Hữu Long
Trong thời gian đến, các thành viên trong nhóm “chuyến xe 0 đồng” sẽ tiếp tục đưa đón mọi người tại các khu vực được dỡ bỏ lệnh cách ly ở Đà Nẵng. Chính những hành động thầm lặng của đội ngũ người lái xe của nhóm đã tạo nên một nét đẹp của người Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19.
Trong thời gian tới, các thành viên trong nhóm “chuyến xe 0 đồng” sẽ tiếp tục đưa đón mọi người tại các khu vực được dỡ bỏ lệnh cách ly ở Đà Nẵng. Chính những hành động thầm lặng của đội ngũ người lái xe của nhóm đã tạo nên một nét đẹp của người Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thùy Trang


Hữu Long - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Người hết hạn cách ly ở Đà Nẵng được phép trở về địa phương

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế rời thành phố trở về địa phương.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam quyên góp được hơn 5 tỉ ủng hộ Đà Nẵng chống dịch

Linh Chi |

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về”, đêm nhạc gây quỹ do Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng đã kêu gọi được 5 tỉ đồng.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người hết hạn cách ly ở Đà Nẵng được phép trở về địa phương

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế rời thành phố trở về địa phương.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam quyên góp được hơn 5 tỉ ủng hộ Đà Nẵng chống dịch

Linh Chi |

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về”, đêm nhạc gây quỹ do Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng đã kêu gọi được 5 tỉ đồng.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.