Mỗi người lao động đều phải trở về nhà an toàn sau ca làm việc

Ngọc Duy |

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” là chủ đề của “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng Công nhân” năm 2021 của ngành Than.

Nâng cao năng suất, an toàn, thu nhập cao

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, “Tháng Công nhân” năm 2021 được nhiều đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) xây dựng và triển khai rất nhiều chương trình hoạt động nhằm chăm lo, phát triển và xây dựng giai cấp công nhân mỏ ngày càng trưởng thành cả về năng lực, tay nghề, nhận thức.

Đối với riêng Công ty than Dương Huy, các nhóm hoạt động tập trung vào chủ đề gồm: Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo “năng suất cao - an toàn - thu nhập tốt”; “lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời định hướng dư luận; thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, khảo sát hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà các tổ, đội sản xuất đang thực hiện công trình trọng điểm, các đơn vị có điều kiện sản xuất khó khăn; gặp mặt biểu dương, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc…

Theo lãnh đạo Cty Than Dương Huy, công tác tuyên truyền trực quan được triển khai toàn diện và đầy đủ với 180 đề can, hàng chục băng rôn, các loại băng thả, khẩu hiệu, pano, áp phích hình ảnh đẹp, khẩu hiệu sắc nét rõ ràng tạo hiệu ứng cao. Không chỉ vậy, việc huấn luyện chú trọng vào việc nâng cao trình độ tay nghề và nhận thức cho người lao động, nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, nhất là tại các vị trí sản xuất, những nơi có nguy cơ mất an toàn cao.

Theo Giám đốc Cty than Dương Huy Trần Mạnh Cường, Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 đã khẳng định vai trò quan trọng và sự gắn kết chặt chẽ của tổ chức Công đoàn trong công tác AT-VSLĐ, đó là sự tham gia của mạng lưới AT-VSV. Đây là lực lượng lao động trực tiếp tại các vị trí sản xuất, là “tai mắt” từ các Công đoàn cơ sở.

“Họ là những người lao động có tay nghề cao, am hiểu chuyên môn kỹ thuật; tự nguyện và gương mẫu chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất. Hoạt động của mạng lưới này ở Cty Dương Huy trong nhiều năm qua luôn góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo sản xuất An toàn - Hiệu quả và sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2021” - ông Cường bày tỏ tin tưởng.

Để người lao động trở về nhà an toàn

Trong ngày 7.5, sau khi thăm và động viên thợ lò Cty than Thống Nhất nhân “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, Tổng GĐ Tập đoàn TKV - ông Đặng Thanh Hải - đề nghị đơn vị hầm lò tích cực cải thiện điều kiện, không gian làm việc, đi lại thuận lợi cho công nhân trong hầm lò, đảm bảo an toàn nhất cho NLĐ; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình mới với các biện pháp tối ưu, đồng thời duy trì đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác thoát nước hầm lò cũng như thoát nước bề mặt trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn; đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý, CNLĐ chất lượng, yêu nghề, gắn bó với đơn vị.

Là một ngành công nghiệp đặc thù và đầy những hiểm nguy dưới lòng đất, do vậy công tác ATLĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Mặc dù mỗi năm, ngành than đều có hơn chục lao động thiệt mạng trong các vụ tai nạn, những đánh giá khách quan cho thấy, công tác toàn đã được cải thiện bởi việc cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác; ý thức NLĐ nâng cao; hệ thống giám sát an toàn đã được quan tâm đầu tư bài bản…

Theo Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân, liên quan đến công tác An toàn - VSLĐ không chỉ được triển khai trong tháng 5 mà các đơn vị sản xuất trong tập đoàn phải xuyên suốt trong cả năm 2021, để đảm bảo đạt mục tiêu quan trọng đó là: Mỗi người lao động đều được trở về nhà an toàn sau một ca làm việc hiệu quả!

“Chúng tôi chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch điều hành sản xuất trong trường hợp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; tập trung triển khai các nội dung, hoạt động “Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ”; tổ chức đối thoại NLĐ theo các khu vực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để NLĐ và người sử dụng lao động cùng đồng hành xây dựng Cty phát triển; tuyên truyền, quán triệt CNLĐ thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đặc biệt tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế” - ông Bùi Văn Tuấn, GĐ Cty kho vận và cảng Cẩm Phả cho biết.

Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiền Hải (Thái Bình): 172 suất quà tặng CNLĐ nhân Tháng Công nhân

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 2 "Bữa cơm công trường" trong Tháng Công nhân

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm công trường” ít nhất 2 lần trong Tháng Công nhân, nhằm chăm lo cho người lao động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tây Ninh: CĐCS phát động Tháng Công nhân năm 2021

Quốc Tiến |

Tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam) vừa phối hợp Ban Giám đốc tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LĐLĐ Tiền Hải (Thái Bình): 172 suất quà tặng CNLĐ nhân Tháng Công nhân

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 2 "Bữa cơm công trường" trong Tháng Công nhân

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm công trường” ít nhất 2 lần trong Tháng Công nhân, nhằm chăm lo cho người lao động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tây Ninh: CĐCS phát động Tháng Công nhân năm 2021

Quốc Tiến |

Tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam) vừa phối hợp Ban Giám đốc tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021.