Chủ tịch Hà Nội: Sớm công bố việc dùng công nghệ Nhật xử lý hồ nước đọng

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết thành phố sẽ sớm công bố chương trình sử dụng công nghệ Nhật Bản xử lý hồ nước đọng.

Trong khuôn khổ kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội, chiều 3.12 tại buổi thảo luận tổ, đại biểu Hoàng Huy Được (tổ Ba Vì)  đặt vấn đề, hiện nay vẫn còn tình trạng nước thải xả trực tiếp ra môi trường, trong khi Hà Nội đang nỗ lực cải tạo sông, ao, hồ, đảm bảo môi trường trong sạch. Bên cạnh đó, việc chưa di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong nội đô cũng là một trong những nguyên nhân khiến "lá phổi" của thành phố chưa được xanh - sạch - đẹp.

Đại biểu nêu các vấn đề tại buổi thảo luận. Ảnh: NH
Đại biểu nêu các vấn đề tại buổi thảo luận. Ảnh: NH

Sớm công bố việc dùng công nghệ Nhật xử lý hồ nước đọng

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để hạn chế việc xả thải, vừa qua, thành phố Hà Nội đã đề xuất tăng mức thu phí xử lý nước thải.

"Hà Nội đã có phí thu gom rác thải và nước thải với mức phí 6.000 đồng, nhưng mức thu phí này chỉ đáp ứng được 15-18% so với kinh phí thành phố đang chi trả. Ở Việt Nam rất khó kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này vì khó thu hồi vốn. Cho nên, thành phố đã đề xuất, theo lộ trình sẽ tăng mức thu phí xử lý nước thải", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay.

Công nhân môi trường đặt tấm vật liệu Bioreactor xuống khu vực bùn được quây lại. Ảnh: Tô Thế
Công nhân môi trường đặt tấm vật liệu Bioreactor xuống khu vực bùn được quây lại. Ảnh: Tô Thế

Về vấn đề cải tạo lòng sông, ao hồ, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, Chủ tịch Hà Nội cho biết, thời gian qua có nhiều đơn vị đầu tư vào việc này, trong đó có Công ty Môi trường Nhật Bản đã thử nghiệm làm sạch nước ở Hồ Tây, sông Tô Lịch. Và hiện tại, Hà Nội cũng đã cho thử nghiệm công nghệ xử lý nước của Nhật Bản ở một hồ nước đọng.

"Tôi đã đề nghị quá trình làm đó phải mời các nhà khoa học, mời các chuyên gia có đánh giá. Hiện nay các nhóm nhà khoa học trong nước và quốc tế đang thực hiện thí điểm trên môi trường thực và cả trong môi trường phòng thí nghiệm. Tôi sẽ sớm công bố chương trình này" - chủ tịch Hà Nội cho hay.

Chưa nhận được bàn giao cơ sở ô nhiễm nào

Trả lời đại biểu về vấn đề chuyển dịch các cơ sở gây ô nhiễm ra ngoại thành Hà Nội, theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung - đây là vấn đề hết sức khó khăn. "Cho đến giờ phút này chưa nhận được cơ sở bàn giao nào của các bộ ngành. Chúng ta nói nhiều đến việc chuyển cơ sở ô nhiễm đi để làm công viên, công trình công cộng, điều đó là đúng nhưng đây là bài toán khó khăn" - chủ tịch Hà Nội thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin tại buổi thảo luận. Ảnh: NH
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin tại buổi thảo luận. Ảnh: NH

Liên quan đến ý kiến của đại biểu về việc xây dựng giao thông thông minh có chức năng cảnh báo cho người dân biết được các đoạn đường tắc, chủ tịch Chung cho hay đến 6.2020 khi xong được trung tâm điều hành giao thông thông minh sẽ cung cấp bản đồ thực về ùn tắc giao thông cho người dân trên địa bàn.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội sẽ chất vấn, tái chất vấn 3 nhóm vấn đề về công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tô Thế |

Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Đơn vị này đã đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Sự cố nước sông Đà: Hà Nội sẽ cấp nước theo hệ mạch vòng

Nguyễn Hà |

Trước hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến nước sạch trên địa bàn thành phố thời gian qua, HĐND Hà Nội cho biết sẽ tái giám sát về cung cấp nước sạch vào năm 2020, đồng thời cho biết sẽ cấp nước theo mạch vòng để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Sau vụ cháy, công ty Rạng Đông chuẩn bị xây nhà máy mới 2.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Công ty Rạng Đông đang có kế hoạch xây nhà máy mới trị giá 2.500 tỉ đồng tại khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tô Thế |

Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Đơn vị này đã đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Sự cố nước sông Đà: Hà Nội sẽ cấp nước theo hệ mạch vòng

Nguyễn Hà |

Trước hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến nước sạch trên địa bàn thành phố thời gian qua, HĐND Hà Nội cho biết sẽ tái giám sát về cung cấp nước sạch vào năm 2020, đồng thời cho biết sẽ cấp nước theo mạch vòng để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Sau vụ cháy, công ty Rạng Đông chuẩn bị xây nhà máy mới 2.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Công ty Rạng Đông đang có kế hoạch xây nhà máy mới trị giá 2.500 tỉ đồng tại khu công nghệ cao Hoà Lạc.