Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết thành phố đang nghiên cứu 3 phương án giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Phương án 1 là thu gom toàn bộ nước thải, tuy nhiên việc này không khả thi do có quá nhiều điểm xả thải, chi phí xây dựng sẽ rất lớn.

Phương án thứ hai của Công ty Việt Nhật, dùng công nghệ Nano-Bioreactor, "vừa rồi thành phố mời đến thí điểm và đơn vị này đã thất bại". Phương án thứ ba là xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đặt dọc hai bên bờ sông, nước thải sẽ được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý.

Công nhân môi trường đặt tấm vật liệu Bioreactor xuống khu vực bùn được quây lại.
Công nhân môi trường đặt tấm vật liệu Bioreactor xuống khu vực bùn được quây lại.

Trước phát ngôn này của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản cho rằng, việc Giám đốc Sở Xây dựng "phát biểu vô căn cứ, không hiểu mục tiêu, trái kết luận của UBND thành phố như thế nên buộc đơn vị phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của công nghệ Nhật Bản cũng như danh dự cá nhân liên quan tới dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch".

Theo Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản, trong buổi họp đánh giá về kết quả dự án này do Chủ tịch Hà Nội chủ trì ngày 29.10, Giám đốc Sở Xây dựng cũng không có ý kiến đánh giá về kết quả không đạt hay thất bại.

Đặc biệt, trong văn bản thông báo về "Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản về kết quả thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản", cũng đều không hề có nội dung nào đánh giá về kết quả là thất bại.

Mặt khác, UBND thành phố còn đang giao cho đơn vị tiếp tục triển khai làm mở rộng thêm một ao tù để tiếp tục đánh giá.

Cá Koi được thả xuống khu vực làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản ngày 16.9.
Cá Koi được thả xuống khu vực làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản ngày 16.9.

Đơn vị này cũng đưa ra những kết quả của dự án như: Chất lượng nước ở khu thả cá Koi trên sông Tô Lịch và Hồ Tây 36/36 chỉ tiêu đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Mùi hôi thối sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần... Ngoài ra, cá koi và cá chép Việt Nam thả tại khu vực nước sau xử lý tại khu thí điểm sống và sinh trưởng tốt sau gần 2 tháng cho đến ngày chuyển sang hồ Tây.

“Kết quả cho thấy 6/6 mục tiêu đặt ra đã đạt, như vậy là dự án chứng minh công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản đã thành công như dự kiến”, Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

Sau Tô Lịch, "bảo bối" Nhật Bản được giới thiệu làm sạch hồ nước đọng

Hà Thế |

UBND TP Hà Nội mới đây đã giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố đề Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

Sau Tô Lịch, "bảo bối" Nhật Bản được giới thiệu làm sạch hồ nước đọng

Hà Thế |

UBND TP Hà Nội mới đây đã giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố đề Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.

Chính thức tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hà Phương |

Từ ngày 9.11 đến ngày 12.11, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) sẽ tháo dỡ hệ thống công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch.