Sau vụ cháy, công ty Rạng Đông chuẩn bị xây nhà máy mới 2.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Công ty Rạng Đông đang có kế hoạch xây nhà máy mới trị giá 2.500 tỉ đồng tại khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất hệ thống chiếu sáng LED 4.0 và các sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Nhà máy sẽ được đặt tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, chủ trương đầu tư nhà máy mới căn cứ theo kế hoạch đầu tư phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào giữa năm. Ban lãnh đạo công ty duyệt đề xuất trích 42 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển để mua nhà làm văn phòng và nhà kho cho chi nhánh Biên Hoà, Tây Nguyên.

Trước đó, tại diễn đàn công nghệ 4.0 vào ngày 2.10, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Rạng Đông cho biết công ty dự kiến chi 800 tỉ đồng để xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Thăng cho biết sự cố đám cháy vừa qua một mặt giúp Rạng Đông sớm dứt điểm sản xuất truyền thống, chuyển sang đèn LED của hệ sinh thái số, LED I 4.0, LED Mart. Ngoài ra, công ty sẽ có những sản phẩm đèn LED cho nông nghiệp công nghệ cao.

Sau vụ hoả hoạn ngày 28.8, công ty này cho biết, thiệt hại sau vụ cháy ước tính khoảng 150 tỉ đồng, trong đó sản phẩm đèn huỳnh quang là 480.000 chiếc, đèn tròn 2 triệu chiếc và bóng đèn HQ compact 1,6 triệu chiếc.

Dù vậy, Rạng Đông vẫn báo lãi. Theo đó, doanh thu thuần quý III.2019 đạt hơn 899 tỉ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 64,5 tỉ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Công ty Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.704 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 160,8 tỉ đồng, tăng 20,6%.

Theo giải trình của Công ty Rạng Đông, kết quả kinh doanh quý III.2019 tăng trưởng là nhờ công ty tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành, ứng dụng hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) vào hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tính đến cuối quý III.2019, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 2.851 tỉ đồng, tăng 4% so với ngày đầu năm nay. Trong đó hàng tồn kho chiếm gần 1.143 tỉ đồng, tăng 15% so với con số 994 tỉ đồng hồi đầu năm.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại nặng sau cháy lớn, công ty Rạng Đông vẫn báo lãi gần 65 tỉ đồng

Thuỳ Dung |

Dù thông báo thiệt hại tài sản 150 tỉ đồng sau vụ hoả hoạn hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhưng Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kết thúc quý III.2019 với con số kinh doanh ấn tượng. 

Cuộc sống của người dân ổn định trở lại

PV |

Sau hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ cháy nhà kho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội), các lực lượng chức năng đã hoàn tất tiêu tẩy độc khu vực xung quanh. Do vậy cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực phường Hạ Đình đã ổn định trở lại, hoạt động buôn bán trở nên tấp nập.

Tết Trung thu muộn của cư dân Hạ Đình sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Một buổi lễ Trung thu khá đặc biệt với tên gọi ''Trung thu muộn'' vừa diễn ra tại khu chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sau hơn 1 tháng người dân phải sơ tán do sự cố cháy Công ty Rạng Đông. Đặc biệt bởi lẽ Trung thu nhưng lại không phải diễn ra trong đêm rằm tháng 8, dưới ánh trăng như truyền thống dân gian.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thiệt hại nặng sau cháy lớn, công ty Rạng Đông vẫn báo lãi gần 65 tỉ đồng

Thuỳ Dung |

Dù thông báo thiệt hại tài sản 150 tỉ đồng sau vụ hoả hoạn hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhưng Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kết thúc quý III.2019 với con số kinh doanh ấn tượng. 

Cuộc sống của người dân ổn định trở lại

PV |

Sau hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ cháy nhà kho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội), các lực lượng chức năng đã hoàn tất tiêu tẩy độc khu vực xung quanh. Do vậy cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực phường Hạ Đình đã ổn định trở lại, hoạt động buôn bán trở nên tấp nập.

Tết Trung thu muộn của cư dân Hạ Đình sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Tô Thế |

Một buổi lễ Trung thu khá đặc biệt với tên gọi ''Trung thu muộn'' vừa diễn ra tại khu chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sau hơn 1 tháng người dân phải sơ tán do sự cố cháy Công ty Rạng Đông. Đặc biệt bởi lẽ Trung thu nhưng lại không phải diễn ra trong đêm rằm tháng 8, dưới ánh trăng như truyền thống dân gian.