Trước vụ cháy thiệt hại 150 tỉ, Công ty Rạng Đông làm ăn ra sao?

Anh Tuấn |

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Rạng Đông - thương hiệu Việt từng có nguy cơ phá sản

Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tiền thân là Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông được xây dựng vào năm 1958 tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là 1 trong 13 nhà máy đầu tiên được lựa chọn xây dựng, đặt nền móng cho nền công nghiệp nhẹ Việt Nam thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu, sản phẩm bóng đèn, phích nước của Rạng Đông đã được người tiêu dùng, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc ưa chuộng và tin cậy bởi chất lượng tốt, bền đẹp.

Trước năm 1988 là thời kỳ hoàng kim của Rạng Đông, cùng với Caosu Sao Vàng, Giầy Thượng Đình, Diêm Thống Nhất, Mỳ Miliket…, đây đều là những thương hiệu lớn của Việt Nam thời điểm đó.

Vụ cháy lớn ở Công ty Rạng Đông ngày 28.8.
Vụ cháy lớn ở Công ty Rạng Đông ngày 28.8.

Tuy nhiên, sau khi nước ta bắt đầu mở cửa thị trường, khoảng năm 1988, làn sóng hàng ngoại ồ ạt tràn vào đã khiến Rạng Đông gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn này, công ty liên tục làm ăn thua lỗ, có thời điểm phải cho 1.600 công nhân nghỉ việc suốt 6 tháng. Năm 1990, tài khoản tại ngân hàng của công ty bị phong tỏa, tài chính liên tục gặp khó khăn, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng.

Cùng năm, công ty ghi nhận vỏn vẹn 7,4 tỉ đồng doanh thu và khoản lỗ trước thuế 16 triệu đồng.

"Khi đất nước mở cửa, chúng tôi bị cạnh tranh bởi các sản phẩm hàng Trung Quốc giá rẻ. Có thời kỳ mà 1.600 công nhân phải nghỉ việc, lương tháng phải trả bằng sản phẩm.

Từ đó, bắt buộc công ty phải thực hiện cuộc đổi mới, thay đổi hạch toán kinh doanh, tiến hành nâng cao chất lượng sản phẩm, nhờ vậy chúng tôi mới có thể vượt qua khó khăn này", ông Đỗ Hải Triều, Trưởng phòng Marketing thị trường, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông từng phát biểu trên truyền thông.

Rạng Đông đang làm ăn ra sao?

Theo website của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Động, từ năm 2004, Rạng Đông hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 79 tỉ đồng, trong đó, nhân viên công ty sở hữu hơn 40% vốn điều lệ và Nhà nước nắm giữ 51%.

Đến năm 2006, Nhà nước giảm tỉ lệ sở hữu tại đây xuống còn 21% thông qua SCIC và chính thức thoái toàn bộ vốn vào năm 2015.

Kết quả kinh doanh của Rạng Đông thời gian gần đây.
Kết quả kinh doanh của Rạng Đông thời gian gần đây.

Sau 61 năm hoạt động trên thị trường, Rạng Đông vẫn được đánh giá là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước với 2 nhà máy sản xuất lớn tại Hà Nội và Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, với tổng diện tích 139.000 m2. Rạng Đông là một trong số ít thương hiệu Việt xưa đến nay vẫn đứng vững và phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và hơn 90 cán bộ nhân viên làm việc. Trong đó có 40 chuyên gia là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư từ các viện, trường đại học

Doanh thu năm 2018 của Rạng Đông đạt 3.621 tỉ, lợi nhuận đạt 258 tỉ đồng. Năng lực sản xuất đèn LED đạt 50 triệu sản phẩm/năm. Năng lực sản xuất phích nước đạt 18.5 triệu sản phẩm/năm. Nộp ngân sách tăng 10% so với năm 2017.

Rạng Đông đã vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Cháy lớn tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Khoảng 18h hôm 28.8, hỏa hoạn bùng phát tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trên đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công an thành phố sau đó đã phải huy động 50 xe chữa cháy từ các huyện Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Đây cũng là lần đầu tiên, Hà Nội phải huy động nhiều xe cứu hỏa như vậy tới cùng một địa điểm để dập lửa.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Cũng theo cơ quan chức năng, không có thiệt hại nào về người nhưng nhiều cơ sở vật chất đã bị thiêu rụi.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hoá chất amalgam làm bóng đèn còn nguyên sau vụ cháy công ty Rạng Đông

ANH THƯ |

Theo báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong 3 tủ lạnh còn nguyên vẹn sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Đã có kết quả xét nghiệm của 10 lính cứu hỏa vụ cháy Cty Rạng Đông

Nguyễn Hà |

ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 10 chiến sỹ làm nhiệm vụ chữa cháy trong vụ cháy ở Công ty Rạng Đông tới bệnh viện khám ngày 30.8.

Sau vụ cháy Cty Rạng Đông: Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo rủi ro

Theo Vnexpress |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị người dân không dùng thực phẩm, nguồn nước hở quanh đám cháy kho Rạng Đông trong thông báo phát đi lúc 7h sáng nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hoá chất amalgam làm bóng đèn còn nguyên sau vụ cháy công ty Rạng Đông

ANH THƯ |

Theo báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong 3 tủ lạnh còn nguyên vẹn sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Đã có kết quả xét nghiệm của 10 lính cứu hỏa vụ cháy Cty Rạng Đông

Nguyễn Hà |

ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 10 chiến sỹ làm nhiệm vụ chữa cháy trong vụ cháy ở Công ty Rạng Đông tới bệnh viện khám ngày 30.8.

Sau vụ cháy Cty Rạng Đông: Bộ Tài nguyên Môi trường cảnh báo rủi ro

Theo Vnexpress |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị người dân không dùng thực phẩm, nguồn nước hở quanh đám cháy kho Rạng Đông trong thông báo phát đi lúc 7h sáng nay.