Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tô Thế |

Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Đơn vị này đã đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch

Mới đây, Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (đơn vị vừa thực hiện dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây - PV) cho hay, họ sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch và hồ Tây.

Theo JEBO, phương án này đã được đơn vị báo cáo trong buổi họp đánh giá về kết quả thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì ngày 29.10.2019 vừa qua.

"Chúng tôi sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý. Khi dự án đã thành công thì cho Hà Nội thuê, rồi chuyển giao cho Hà Nội quản lý, vận hành", đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản cho hay.

Công nhân lắp tấm Bioreactor xuống khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Công nhân lắp tấm Bioreactor xuống khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV

Về giải pháp xử lý toàn bộ dòng sông, JEBO cho biết, đơn vị sẽ chia hệ thống Nano - Bioreactor ra làm 2 nhóm. Thứ nhất là hệ thống Nano - Bioreactor xử lý nước thải tại chỗ trong ngày (24h), rồi mới xả vào sông nước đã đạt Quy chuẩn Việt Nam, là nguồn cấp nước bổ cập tại chỗ cho sông Tô Lịch.

Nhóm thứ hai chính là hệ thống Nano-Bioreactor xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch.

JEBO cũng nhấn mạnh, hệ thống sẽ vận hành hoàn toàn tự động, có điều khiển đáp ứng cả khi có mưa bão lớn.

"Hà Nội tìm thêm giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch"

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết , thành phố đang nghiên cứu 3 phương án giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Phương án 1 là thu gom toàn bộ nước thải, tuy nhiên việc này không khả thi do có quá nhiều điểm xả thải, chi phí xây dựng sẽ rất lớn.

Phương án thứ hai của Công ty Việt Nhật, dùng công nghệ Nano-Bioreactor, "vừa rồi thành phố mời đến thí điểm và đơn vị này đã thất bại". Phương án thứ ba là xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đặt dọc hai bên bờ sông, nước thải sẽ được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý.

Khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV

Tuy nhiên, trước phát ngôn này của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản cho rằng, trong văn bản thông báo về "Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản về kết quả thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản", cũng đều không hề có nội dung nào đánh giá về kết quả là thất bại.

Mặt khác, UBND thành phố còn đang giao cho đơn vị tiếp tục triển khai làm mở rộng thêm một ao tù để tiếp tục đánh giá.

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản cho rằng, Giám đốc Sở Xây dựng "phát biểu vô căn cứ, không hiểu mục tiêu, trái kết luận của UBND thành phố".

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Sẽ xây 3 cầu vượt đi bộ, đi xe đạp qua đường Láng và sông Tô Lịch

Minh Hạnh |

Theo công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ kết hợp đi xe đạp qua sông Tô Lịch và Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ qua đường Láng là việc làm cần thiết.

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Sẽ xây 3 cầu vượt đi bộ, đi xe đạp qua đường Láng và sông Tô Lịch

Minh Hạnh |

Theo công văn trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ kết hợp đi xe đạp qua sông Tô Lịch và Dự án xây dựng 3 cầu vượt cho người đi bộ qua đường Láng là việc làm cần thiết.

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.