Cần Thơ tiếp tục giãn cách đến ngày 16.8, cấm phương tiện vào thành phố

TRẦN LƯU |

Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông từ địa phương khác đi vào thành phố; ngoại trừ các trường hợp: Đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu; người đi thực hiện công vụ; tham gia công tác phòng chống dịch…

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trê địa bàn.

Theo đó, Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến 0h ngày 16.8. Trong thời gian này, người dân cư trú trên địa bàn Cần Thơ không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố (trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép). Nếu để người dân của địa phương mình tự ý đi ra khỏi địa bàn; Chủ tịch UBND các quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, người dân phải triệt để thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không tập trung đông người, hạn chế tối đa đi lại, ở yên tại chỗ, không đi ra khỏi nơi cư trú nếu không thực sự cần thiết. Mỗi hộ gia đình chỉ cử 1 đại diện đi mua lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu không quá 3 lần/tuần trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú.

Hoạt động tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Hoạt động tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Đặc biệt, Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện giao thông (bao gồm người điều khiển và người ngồi trên phương tiện) từ địa phương khác đi vào thành phố; ngoại trừ các trường hợp: Đưa người đến các cơ sở khám chữa bệnh để cấp cứu; người đi thực hiện công vụ; tham gia công tác phòng chống dịch (bao gồm phương tiện vận chuyển dụng cụ, thiết bị, hàng hóa, nhân sự phục công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền).

Đối với việc vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa đều phải được kiểm tra các điểm tập kết, giao nhận và trung chuyển hàng hóa do thành phố quy định, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Người điều khiển và người ngồi trên phương tiện tuyệt đối không được xuống xe và phải rời khỏi thành phố ngay sau khi nhận hàng hóa xong.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ cho biết thêm, trong hôm nay, ngành giao thông đã triển khai thiết lập các điểm tập kết, giao nhận và trung chuyển hàng hóa tại 5 vị trí cửa ngõ của thành phố, thời gian áp dụng từ 0h đêm nay. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ duy trì hoạt động 24/24...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ sẽ có 450 giường điều trị COVID-19

TRẦN LƯU |

Bệnh viện sẽ được phân thành 2 luồng, với 1 luồng chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng...

Cần Thơ: 13.000 cán bộ ngành giáo dục được tiêm vaccine COVID-19

Tạ Quang |

TP Cần Thơ bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 trên diện rộng cho nhân viên y tế, nhân viên ngành Giao thông vận tải thiết yếu, nhân viên siêu thị và nhiều nhất là giáo viên, công nhân viên, viên chức làm trong ngành giáo dục với số lượng trên 13.000 người.

Công an TP Cần Thơ “một giọt máu - triệu tấm lòng”

TẠ QUANG |

Ngày 1.8, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ sẽ có 450 giường điều trị COVID-19

TRẦN LƯU |

Bệnh viện sẽ được phân thành 2 luồng, với 1 luồng chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng...

Cần Thơ: 13.000 cán bộ ngành giáo dục được tiêm vaccine COVID-19

Tạ Quang |

TP Cần Thơ bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 trên diện rộng cho nhân viên y tế, nhân viên ngành Giao thông vận tải thiết yếu, nhân viên siêu thị và nhiều nhất là giáo viên, công nhân viên, viên chức làm trong ngành giáo dục với số lượng trên 13.000 người.

Công an TP Cần Thơ “một giọt máu - triệu tấm lòng”

TẠ QUANG |

Ngày 1.8, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.