Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ sẽ có 450 giường điều trị COVID-19

TRẦN LƯU |

Bệnh viện sẽ được phân thành 2 luồng, với 1 luồng chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng...

Chiều 1.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, đã chuẩn bị các bước có liên quan và trình Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định về việc chuyển đổi một phần công năng tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ sẽ được phân thành 2 luồng, với 1 luồng chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng... Luồng còn lại sẽ tiếp tục các hoạt động điều trị, chữa bệnh khác.

Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.

Ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết thêm: Hiện bệnh viện đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để chuyển sang hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã có hơn 1.300 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, gần 41% trường hợp được phát hiện trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa, còn lại phát hiện ngoài cộng đồng.

Cần Thơ cũng đã xây dựng 42 khu cách ly, với năng lực tiếp nhận khoảng 6.500 công dân, dự kiến thành lập thêm 34 khu cách ly tập trung mới, với khả năng tiếp nhận khoảng 4.300 công dân. Thành phố chuẩn bị đưa vào hoạt động 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 1.200 giường...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.

Chi tiết các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hoá vào Cần Thơ

Minh Ánh |

Kể từ 0h ngày 2.8, TP.Cần Thơ triển khai các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hoá, yêu cầu tất cả phương tiện vận chuyển hàng hoá vào thành phố phải kiểm tra.

Cần Thơ khẩn trương xây dựng quy trình tháp 3 tầng trong điều trị COVID-19

Minh Ánh |

Ngày 31.7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.

Chi tiết các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hoá vào Cần Thơ

Minh Ánh |

Kể từ 0h ngày 2.8, TP.Cần Thơ triển khai các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hoá, yêu cầu tất cả phương tiện vận chuyển hàng hoá vào thành phố phải kiểm tra.

Cần Thơ khẩn trương xây dựng quy trình tháp 3 tầng trong điều trị COVID-19

Minh Ánh |

Ngày 31.7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.