Công an TP Cần Thơ “một giọt máu - triệu tấm lòng”

TẠ QUANG |

Ngày 1.8, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kho máu dự trữ đang dần bị khan hiếm cứu người đang ngày càng trầm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kho máu dự trữ đang dần bị khan hiếm trầm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện với phương châm “Một giọt máu - triệu tấm lòng”.
Tại chương trình có gần 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu.
Tại chương trình có gần 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu.
Trước khi tham gia hiến máu các cán bộ, chiến sỹ công phải xếp hàng giữ khoảng cách an toàn, quét mã QR, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay,…để đảm bảo công tác phòng chống, dịch COVID-19.
Trước khi tham gia hiến máu các cán bộ, chiến sỹ phải xếp hàng giữ khoảng cách an toàn, quét mã QR, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay,… để đảm bảo công tác phòng chống, dịch COVID-19.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải điền thông tin vào bảng kiểm sàng lọc nguy cơ nhiễm COVID-19.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đều phải điền thông tin vào bảng kiểm tra sàng lọc nguy cơ nhiễm COVID-19.
Có mặt từ sớm, chiến sỹ Trần Văn Tùng – Phòng PK02 Công an TP Cần Thơ vui mừng chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia hiến máu, tôi cảm thấy rất tự hào vì đã góp một phần nho nhỏ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố và có thể giúp mang lại hạnh phúc cho nhiều người“.
Có mặt từ sớm, chiến sỹ Trần Văn Tùng – Phòng PK02 Công an TP Cần Thơ vui mừng chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia hiến máu, tôi cảm thấy rất tự hào vì đã góp một phần nho nhỏ vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố và có thể giúp mang lại hạnh phúc cho nhiều người“.
Theo Trung úy Nguyễn Thanh Thái – Phó Bí thư Đoàn TN Công an TP. Cần Thơ cho biết, thông qua 02 đợt phát động hiến máu tình nguyện, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 300 lượt, chia sẻ phần nào khó khăn, kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật cần nhiều máu.
Theo Trung úy Nguyễn Thanh Thái – Phó Bí thư Đoàn TN Công an TP. Cần Thơ cho biết, thông qua 02 đợt phát động hiến máu tình nguyện, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 300 lượt, chia sẻ phần nào khó khăn, kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật cần nhiều máu.
Trung úy Thái cũng cho cho biết thêm, qua đợt hiến máu lần này Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu gần 90 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố.
Trung úy Thái cũng cho cho biết thêm, qua đợt hiến máu lần này Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu gần 90 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố.
Các đơn vị máu sau khi được lấy sẽ được bỏ vào thùng lạnh để bảo quản.
Các đơn vị máu sau khi được lấy sẽ được bỏ vào thùng lạnh để bảo quản.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đó là tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, chung tay vì sức khoẻ của nhân dân… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.
Bên cạnh đó, việc làm này cũng giúp đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đó là tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, chung tay vì sức khoẻ của nhân dân,… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.

Những hình ảnh “đi vào lịch sử” ở miền Tây giữa đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó, nhưng đến nay, dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát tại 19 tỉnh thành phía Nam. Ngoài những tác động nặng nề đến sức khỏe người dân và kinh tế, dịch COVID-19 đã gây xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội. Anh Lê Văn Vũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nói: “Rồi đây, chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe về những câu chuyện, hình ảnh được xem là lịch sử".

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ngày 31.7 quyết định lập bệnh viện dã chiến số 1, số 2 là cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 1.200 giường.

Những hình ảnh “đi vào lịch sử” ở miền Tây giữa đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó, nhưng đến nay, dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát tại 19 tỉnh thành phía Nam. Ngoài những tác động nặng nề đến sức khỏe người dân và kinh tế, dịch COVID-19 đã gây xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội. Anh Lê Văn Vũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nói: “Rồi đây, chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe về những câu chuyện, hình ảnh được xem là lịch sử".

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.