Cần Thơ: Bị bạn cho chất “lạ” vào miệng, nam sinh nhập viện cấp cứu

Lưu Nhân |

Một nam sinh lớp 10 (Trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bị một nhóm bạn cùng lớp cho chất “lạ” vào miệng dẫn đến nôn ói, phải nhập viện cấp cứu...

Tối ngày 24.3, trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.Cần Thơ xác nhận, vụ nam sinh lớp 10 thuộc Trường THPT An Khánh (quận Ninh Kiều), bị nôn ói sau khi bị nhóm bạn cho chất lạ vào miệng không liên quan đến ma túy.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 22.3, một nam sinh lớp 10 học ở Trường THPT An Khánh (quận Ninh Kiều) có biểu hiện bất thường, và nôn ói trong lớp học. Lập tức, em này được giáo viên bộ môn đưa đến phòng y tế và chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cấp cứu.

Theo tường trình của những người có liên quan, trong giờ ra chơi, một nhóm bạn cùng lớp (gồm 5 em) có nhỏ một ống thuốc lạ vào miệng của em này trong nhà vệ sinh. Sau khi vào lớp, em học sinh này có biểu hiện như trên. Qua làm việc, nhóm học sinh cho hay chất lạ nói trên được mua trên mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường tiến hành mời gia đình của 5 em học sinh nói trên đến làm việc và thống nhất tạm thời cho các em ở nhà để gia đình theo dõi, quản lý.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh từ cơ quan công an sẽ tiến hành xử lí theo quy định.

"Qua kiểm tra y tế cũng như test nhanh, tất cả các em này âm tính với ma tuý", ông Hùng nói.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần, chiều ngày 22.3, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp em học sinh nói trên. Qua test nhanh, em này âm tính với chất ma tuý. Hiện tại sức khoẻ em này tạm ổn định và đang được theo dõi tại Khoa Nội tiêu hoá.

Lưu Nhân
TIN LIÊN QUAN

Giá vé 500.000 đồng, ai sẽ đi đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ?

Bằng Linh |

Dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ đang nhận được sự quan tâm của người dân bởi tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỉ USD. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, giá vé dự kiến giao động từ 400.000 đồng- 500.000 đồng là chưa phù hợp.

Giá vé tuyến đường sắt 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ đắt hay rẻ?

MINH QUÂN |

Giá vé dự kiến của tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được đề xuất cao nhất là 500.000 đồng/hành khách/chuyến (suốt tuyến khoảng 135km). Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Báo Lao Động cho rằng, giá vé như vậy là khá cao và khó cạnh tranh với các loại hình vận tải khác, nhất là ôtô khách.

Dự án Đường sắt cao tốc 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ: Cần cân nhắc kỹ về phương án tài chính

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được thực hiện sẽ kết nối trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ phủ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 45 phút. Dù ủng hộ việc khẩn trương xây dựng tuyến đường sắt nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long để giảm tải cho đường bộ, song các chuyên gia cũng lưu ý về “bài toán vốn”.

Cần Thơ: Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng sôi nổi "Tuyến đường xanh"

NHÃ CÚC |

Hưởng ứng phong trào "Vì tương lai xanh; Thêm cây thêm sự sống" do Agribank phát động. Ban chấp hành chi đoàn Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Công trình thanh niên "Tuyến đường xanh" tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Giá vé 500.000 đồng, ai sẽ đi đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ?

Bằng Linh |

Dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ đang nhận được sự quan tâm của người dân bởi tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỉ USD. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, giá vé dự kiến giao động từ 400.000 đồng- 500.000 đồng là chưa phù hợp.

Giá vé tuyến đường sắt 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ đắt hay rẻ?

MINH QUÂN |

Giá vé dự kiến của tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được đề xuất cao nhất là 500.000 đồng/hành khách/chuyến (suốt tuyến khoảng 135km). Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Báo Lao Động cho rằng, giá vé như vậy là khá cao và khó cạnh tranh với các loại hình vận tải khác, nhất là ôtô khách.

Dự án Đường sắt cao tốc 10 tỉ USD nối TPHCM - Cần Thơ: Cần cân nhắc kỹ về phương án tài chính

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ được thực hiện sẽ kết nối trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ phủ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 45 phút. Dù ủng hộ việc khẩn trương xây dựng tuyến đường sắt nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long để giảm tải cho đường bộ, song các chuyên gia cũng lưu ý về “bài toán vốn”.

Cần Thơ: Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng sôi nổi "Tuyến đường xanh"

NHÃ CÚC |

Hưởng ứng phong trào "Vì tương lai xanh; Thêm cây thêm sự sống" do Agribank phát động. Ban chấp hành chi đoàn Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Công trình thanh niên "Tuyến đường xanh" tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững.