Cải thiện chỉ số PCI, Cao Bằng bắt đầu từ yếu tố con người

An Trịnh |

Trong thời gian tới, Cao Bằng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Chỉ số chi phí không chính thức là chỉ số nhằm đo lường các khoản chi phí ngoài quy định và các trở ngại do chi phí này gây ra.

Năm 2022, tỉnh Cao Bằng không đạt được mục tiêu cải thiện chỉ tiêu này trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2022, Chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Cao Bằng đạt 6,43/6,5 điểm, không hoàn thành mục tiêu.

Các chỉ tiêu được đánh giá chưa được cải thiện khi có 53% doanh nghiệp cho rằng công việc của họ chỉ đạt được kết quả mong đợi sau khi phải trả chi phí không chính thức.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng, nơi giải quyết phần lớn các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Tân Văn.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Cao Bằng, nơi giải quyết phần lớn các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Tân Văn.

Trong đó, 67% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ quản lý thị trường; 81% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra xây dựng; 75% doanh nghiệp cho rằng có hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục.

Tại hội nghị tìm nguyên nhân và giải pháp cải thiện chỉ số PCI (ngày 25.5), Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã thẳng thắn thừa nhận: "Nhiều sở, ngành, địa phương khi giải quyết ý kiến kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn rất chậm, chưa kịp thời thông báo đến người dân và doanh nghiệp những vướng mắc (nếu có) trong giải quyết kiến nghị đề cùng tháo gỡ. Do đó, các địa phương, sở ngành cần chấn chỉnh nội dung này".

Ông Hoàng Xuân Ánh cũng nêu ra, hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đưa đẩy trách nhiệm còn không ít; có cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục tại trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Tân Văn.
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Tân Văn.

Đây là những hạn chế mà tỉnh Cao Bằng đã chỉ ra. Do vậy, để cải thiện chỉ số PCI, địa phương này xác định phải bắt đầu từ yếu tố con người.

Bên cạnh đó, Cao Bằng cũng hoàn thành một số chỉ tiêu mang tín hiệu tích cực khi chỉ còn 17% doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra.

Với các doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện chỉ 8% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức; 29% doanh nghiệp chi trả "hoa hồng" để có cơ hội thắng thầu; 10% doanh nghiệp có tranh chấp song không lựa chọn tòa án để giải quyết do lo ngại tình trạng "chạy án"…

Nhiều năm liên tục xếp cuối bảng PCI, tỉnh Cao Bằng đang rốt ráo tìm các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số, môi trường kinh doanh. Ảnh: Tân Văn.
Nhiều năm liên tục xếp cuối bảng PCI, tỉnh Cao Bằng đang rốt ráo tìm các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số, môi trường kinh doanh. Ảnh: Tân Văn.

Theo thông tin từ Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng Hoàng Tiến Khang, để cải thiện chỉ số chi phí không chính thức, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Cùng với đó cần rà soát, điều chỉnh, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết; không thực hiện thanh tra ngoài kế hoạch trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng phải nâng cao chất lượng xét xử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tranh chấp, tạo niềm tin cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt được các quy định liên quan đến tranh chấp, kiện tụng.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

2 năm liền xếp bét bảng, Cao Bằng tìm giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Tân Văn |

2 năm liên tục (2021, 2022) Cao Bằng đều xếp cuối bảng về chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI).

Sân bay Cao Bằng được đưa vào tầm nhìn quy hoạch năm 2050

Tân Văn |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Lãi suất vay giảm sẽ tạo thanh khoản cho thị trường bất động sản

Bảo Chương |

Lãi suất vay bắt đầu giảm đồng loạt ở các ngân hàng là cơ sở để kỳ vọng dòng tiền sẽ chảy mạnh hơn vào thị trường bất động sản.

Người dân Hà Nội đi xin từng xô nước ăn suốt 2 tháng

KHÁNH AN |

Suốt 2 tháng nay, tình trạng mất nước sạch tại Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được khắc phục, nhiều hộ dân phải mua từng téc nước sạch, đi xin nước mưa của nhà hàng xóm.

Công nhân ở Vĩnh Phúc như "ngồi trên đống lửa", chờ được trả nợ BHXH

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Công nhân Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) như "ngồi trên đống lửa" vì cho đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía doanh nghiệp về việc trả nợ BHXH.

Cựu Tổng Giám đốc Cienco 1 lĩnh 7 năm tù vụ thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Cấn Hồng Lai và Phạm Dũng, 2 cựu lãnh đạo Cienco 1 cùng dàn cấp dưới cũ bị xác định vi phạm quản lý tài sản, gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

2 năm liền xếp bét bảng, Cao Bằng tìm giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Tân Văn |

2 năm liên tục (2021, 2022) Cao Bằng đều xếp cuối bảng về chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI).

Sân bay Cao Bằng được đưa vào tầm nhìn quy hoạch năm 2050

Tân Văn |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng.