Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Thiệt thòi nhóm cuối bảng

Chỉ số PCI là tên viết tắt tiếng Anh của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index). Đây là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Từ nhiều năm qua, chỉ số này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Kết quả xếp hạng PCI năm 2022 cho thấy nhiều biến động, xếp cao nhất khu vực là tỉnh Lào Cai khi đứng tại vị trí 11 (tăng 14 bậc so với năm 2021), Bắc Kạn từ vị trí 48 của năm trước đã vượt lên xếp hạng 35 vào năm 2022.

Trong top 30 tỉnh thành có thứ hạng tốt nhất PCI 2022, các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có những cái tên như Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên. Nguồn: VCCI
Trong top 30 tỉnh thành có thứ hạng tốt nhất PCI 2022, các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có những cái tên như Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên. Nguồn: VCCI.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số địa phương thứ hạng PCI cũng giảm sâu, Yên Bái (xếp 51) giảm 11 bậc so với năm trước, ngay sau đó là Tuyên Quang (xếp 52) giảm 23 bậc so với chỉ số PCI 2021.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái từng thừa nhận, kết quả PCI đòi hỏi địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện những chỉ số thành phần đạt thứ hạng thấp gắn với từng chỉ tiêu cụ thể.

Dù vậy, chia sẻ quan điểm về cách tính Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vị lãnh đạo cũng cho rằng, đang có sự không phù hợp ở một số chỉ tiêu.

Lý do bởi một số chỉ tiêu phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng, trình độ văn hóa, nếu thực hiện việc đánh giá chung thì sẽ là thách thức lớn đối với một số tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng,... trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI hằng năm" - lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái trao đổi.

Không chạy đua nâng cao thứ hạng

Ngày 14.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Hưng - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang (địa phương vừa tụt 23 bậc trên bảng xếp hạng PCI năm 2022) chia sẻ: "Hiện đơn vị đang tập trung nghiên cứu kỹ báo cáo PCI, chỉ ra những hạn chế khiến điểm các chỉ tiêu bị giảm rồi báo cáo cấp trên các giải pháp sao cho phù hợp".

Theo ông Hưng, mặc dù giảm sâu về thứ hạng nhưng Tuyên Quang sẽ không chạy đua, cố tăng vị trí trên bảng xếp hạng thay vào đó địa phương sẽ ưu tiên hơn cho việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách các thủ tục hành chính... từ đó sẽ có sự phát triển bền vững hơn.

Cùng ngày, ông Trần Công Hoà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cho biết, việc Bắc Kạn tăng 13 bậc thứ hạng chỉ số PCI năm 2022, kết quả này ghi dấu sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị của tỉnh, doanh nghiệp và người dân trong nhiều năm qua.

Bắc Kạn luôn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đây là định hướng quan trọng để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang tụt thứ hạng sâu nhất với 23 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2022.
Trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang tụt thứ hạng sâu nhất với 23 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2022.

Theo ông Hòa, năm qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh...

"Trong thời gian tới, tỉnh sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng cho thu hút đầu tư; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp..." - ông Hoà nói.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Chỉ số PCI 2022: Hòa Bình vươn lên 9 bậc

Tô Công |

Hòa Bình - Chỉ số PCI 2022 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh Hòa Bình đã có bước tiến đáng kể so với năm 2021.

PCI 2022: Quảng Ninh giữ ngôi đầu, nhóm bét bảng vẫn chưa cải thiện vị trí

Tân Văn - Quang Đại |

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố PCI 2022. Thay vì xếp hạng 63 tỉnh thành, năm nay chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số PCI tốt nhất.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Câu lạc bộ Hà Nội bị phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V.League 2023.

Sông Lam Nghệ An thắng trận đầu tiên ở V.League 2023

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 giúp Sông Lam Nghệ An có lần đầu tiên được hưởng niềm vui giành trọn 3 điểm ở V.League 2023.

Thủ tướng khánh thành bệnh viện ung bướu đầu tư gần 6.000 tỉ đồng ở TPHCM

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 15.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, với tổng mức đầu tư 5.845 tỉ đồng.

Tư vấn bảo hiểm: Bài toán trách nhiệm thuộc về ai?

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh – Xung quanh những ý kiến trái chiều về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, quá trình tư vấn và đặt bút ký khi xảy ra vấn đề thì trách nhiệm thuộc về ai?.

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Chỉ số PCI 2022: Hòa Bình vươn lên 9 bậc

Tô Công |

Hòa Bình - Chỉ số PCI 2022 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh Hòa Bình đã có bước tiến đáng kể so với năm 2021.

PCI 2022: Quảng Ninh giữ ngôi đầu, nhóm bét bảng vẫn chưa cải thiện vị trí

Tân Văn - Quang Đại |

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố PCI 2022. Thay vì xếp hạng 63 tỉnh thành, năm nay chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số PCI tốt nhất.