2 năm liền xếp bét bảng, Cao Bằng tìm giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Tân Văn |

2 năm liên tục (2021, 2022) Cao Bằng đều xếp cuối bảng về chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI).

Hơn 1 tháng sau ngày Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố điểm PCI tổng hợp, điểm các chỉ số thành phần và kết quả từng chỉ tiêu đánh giá của các tỉnh trong cả nước. Chiều 25.5, tỉnh Cao Bằng (địa phương 2 năm liền xếp bét bảng) đã tổ chức hội nghị nêu ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế cũng như các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2022, Cao Bằng đạt 59,58 điểm, tăng 3,29 điểm nhưng vẫn giữ nguyên bậc so với năm 2021, nằm trong nhóm thấp nhất trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI, có 7/10 chỉ số tăng điểm, 5 chỉ số tăng hạng nhưng mức độ tăng điểm và tăng hạng không nhiều, 4 chỉ số giảm thứ hạng và 1 chỉ số giữ nguyên thứ bậc.

Chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của tỉnh xếp hạng thứ 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 2 bậc so với năm 2021, xếp vào nhóm thấp nhất của cả nước.

Năm 2022 là năm thứ 2 liên tiếp Cao Bằng đứng cuối bảng về chỉ số PCI. Ảnh: Tân Văn.
Năm 2022 là năm thứ 2 liên tiếp Cao Bằng đứng cuối bảng về chỉ số PCI. Ảnh: Tân Văn.

Trong 8 chỉ số nội dung có 4 chỉ số tăng điểm, 4 chỉ số nội dung giảm điểm. Các chỉ số nội dung tăng nhưng mức tăng không đáng kể, hầu hết các chỉ số nội dung đều ở mức thấp nhất so với cả nước.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh đạt 77,55/100 điểm, xếp hạng 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 5,34% về chỉ số, giảm 5 bậc. Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 74,81%, xếp thứ hạng 62/63 (tăng 1 bậc so với năm 2021).

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã chỉ ra vấn đề đó là nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp chưa thực sự được rốt ráo giải quyết đến tận cùng. Tâm lý né tránh trách nhiệm vẫn tồn tại trong không ít cơ quan chính quyền tại địa phương.

Các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế cần được nêu ra và thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế cần được nêu ra và thực hiện trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Tân Văn.

Sự phối hợp của các sở, ngành địa phương trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hiệu quả chưa cao. Doanh nghiệp khó tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án. Từ đó ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền địa phương.

Hội nghị đã chỉ ra một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh tại Cao Bằng.

Về phần người dân, những phản ánh như: Phát sinh chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính công, nhất là thủ tục công liên quan lĩnh vực đất đai; còn phải xếp hàng, chờ đợi lâu và đi lại nhiều lần trong quá trình giải quyết một số thủ tục hành chính... được nêu ra.

Người dân mong muốn chính quyền cần cải thiện tinh thần, thái độ làm việc với dân của một bộ phận công chức, viên chức. Một bộ phận công chức, viên chức có thái độ gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PCI. Ảnh: Tân Văn.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PCI. Ảnh: Tân Văn.

Có những doanh nghiệp phải chờ hơn 3 tháng mới hoàn thành các thủ tục đăng ký để đi vào hoạt động. 52% doanh nghiệp gặp vướng mắc, từ bỏ, hoặc trì hoãn hoạt động sản xuất, kinh doanh do khó khăn trong tiếp cận đất đai.

Liên quan đến các tồn tại, hạn chế kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã thẳng thắn thừa nhận: "Nhiều sở, ngành, địa phương khi giải quyết ý kiến kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn rất chậm, chưa kịp thời thông báo đến người dân và doanh nghiệp những vướng mắc (nếu có) trong giải quyết kiến nghị đề cùng tháo gỡ. Do đó, các địa phương, sở ngành cần chấn chỉnh nội dung này".

Ông Hoàng Xuân Ánh cũng nêu ra, hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đưa đẩy trách nhiệm còn không ít; có cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Từ đó, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, khắc phục hạn chế trong môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Cao Bằng.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Sắp xây dựng đường chuyên dụng vận tải hàng hoá nối Cao Bằng - Trung Quốc

Tân Văn |

Chính quyền 2 huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Nà Po (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã có cuộc hội đàm về việc xây dựng con đường chuyên dụng vận tải hàng hoá.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Mới chớm hè nhưng tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra ở Quảng Ninh - nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy. Có những ngày, nhiều nơi bị cắt điện tới 2 lần trong ngày, thậm chí giữa đêm khuya, khiến nhiều gia đình có con nhỏ giữa đêm phải di tản đi ở nhờ.

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Tát học sinh bị xử phạt 3,75 triệu đồng, nhiều giáo viên tâm tư

Vân Trang |

Vụ việc một cô giáo tát học sinh và bị xử phạt 3,75 triệu đồng khiến nhiều giáo viên, phụ huynh cảm thấy chạnh lòng.

Nhà đầu tư bất động sản chấp nhận giảm mạnh giá để cắt lỗ

Bảo Chương |

Dùng đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh thị trường bất động sản không có thanh khoản, nhiều nhà đầu tư đang chấp nhận bán lỗ tới 30% hoặc 40% giá trị tài sản.

Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Sắp xây dựng đường chuyên dụng vận tải hàng hoá nối Cao Bằng - Trung Quốc

Tân Văn |

Chính quyền 2 huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Nà Po (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã có cuộc hội đàm về việc xây dựng con đường chuyên dụng vận tải hàng hoá.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.