Bức tử thai nhi: "Nghĩ đến đau lòng lắm!"

Nhóm PV |

Sau loạt phóng sự điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động, trò chuyện với chúng tôi, các bác sĩ đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn cho biết họ rất buồn sau khi xem, đọc bài viết.

"Đến nghĩ, tôi còn không dám nghĩ đến"

Bên cạnh những người mẹ chấp nhận mọi điều trị để giữ song thai có sau 10 năm nỗ lực, hay những cặp vợ chồng kiên trì đến 20 năm để được làm cha mẹ, thì có những người mẹ nhẫn tâm dứt ruột bỏ đi "khúc ruột" của mình.

Bên cạnh những bác sĩ hàng ngày cố gắng hết sức mình để điều trị, giúp đỡ các cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con thì lại có những bác sĩ bất chấp lương tâm nghề nghiệp, bất chấp luật pháp, phá thai "vô tội vạ", thậm chí "trục xuất" những thai nhi đang phát triển khỏe mạnh ở tuổi thai rất lớn (trên 22 tuần tuổi) ra khỏi cơ thể người mẹ. Đối với các bác sĩ hỗ trợ sinh sản, đó là những "ám ảnh nghề nghiệp" mà họ chỉ biết lắc đầu, buồn bã. 
Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung thăm khám và điều trị cho một người phụ nữ hiếm muộn. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung thăm khám và điều trị cho một người phụ nữ hiếm muộn. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung- Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ là một bác sĩ "mát tay" trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, đã giúp đỡ cho rất nhiều cặp vợ chồng thành công trên hành trình tìm con.

Bác sĩ Ngọc Dung tâm sự: "Phá thai to ư? Đến nghĩ, tôi còn không dám nghĩ đến. Bạo lực lắm. Đau lòng lắm. Hàng ngày, chúng tôi giúp đỡ các cặp vợ chồng để họ hoàn thành ước nguyện làm cha mẹ. Trong số họ, có người 20 năm hiếm muộn, có người đàn ông khuyết tật liệt nửa người vẫn khao khát làm cha...".

"Chúng tôi chỉ gặp những bệnh nhân có chỉ định nạo hút thai vì bệnh lý, vì tìm mọi cách điều trị vẫn không thể giữ được thai, nên buộc phải đình chỉ thai nghén. Hầu hết thai đều dưới 12 tuần. Nghề của chúng tôi, hiếm khi chúng tôi gặp người phụ nữ nào phá thai khi mà em bé đã lớn. Ám ảnh vô cùng"- bác sĩ Dung cho hay.

"Em bé khi bị lấy ra vẫn đang quẫy đạp, đau lòng vô cùng"

Cũng là bác sĩ nhiều năm công tác trong lĩnh vực vô sinh, hiếm muộn, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng: Phá thai, dù thai còn nhỏ hay thai lớn thì rõ ràng đều là không nhân đạo, chỉ trừ một số trường hợp bất khả kháng, phải đình chỉ thai nghén. Ví dụ như thai bị dị tật, 23 tuần mà không phát hiện ra, khi phát hiện rất lớn thì buộc phải đình chỉ thai, thì cũng đã vô cùng thương tâm.

Bác sĩ Hiền cho hay: Khi phá thai to, rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến yếu tố người mẹ, cả về tâm sinh lý nữa. Trong trường hợp đó, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đứng về phương diện một bác sĩ hỗ trợ sinh sản, tôi không ủng hộ những việc đó.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hiền. Ảnh: PV
Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền. Ảnh: Hương Giang

"Thứ nhất, người phụ nữ sẽ có nguy cơ bị tổn thương tử cung, ảnh hưởng đến khả năng mang thai của người phụ nữ sau này. Tai biến có thể xảy ra là dính buồng tử cung, xuất huyết, băng huyết, không cấp cứu được thì buộc phải cắt cả tử cung luôn. Đối với những ca như vậy, người phụ nữ sẽ mất đi khả năng làm mẹ"- bác sĩ Hiền nói. 

Thứ hai, bác sĩ Hiền cho rằng, khi phá thai to, bản thân người phụ nữ đã cảm nhận được sự tồn tại của một cơ thể sống trong cơ thể mình, em bé lớn từng ngày, dòng máu của mình nuôi dưỡng bé, tâm lý của mình hàng ngày như vậy mà lại phá bỏ đi, thì rõ ràng tâm lý của người mẹ sẽ vô cùng bị ảnh hưởng. Đau đớn, mệt mỏi, thậm chí tuyệt vọng là không thể tránh khỏi.

"Chưa kể, khi phá thai to, những loại thuốc sử dụng khi phá thai to sẽ gây ra tác dụng phụ rất lớn, thậm chí là tai biến rất dễ xảy ra. Để phá thai to, đa phần họ sẽ dùng thuốc để gây sinh non, để em bé được sinh ra, nhiều khi họ vẫn nhìn thấy em bé đang quẫy đạp, tội nghiệp, đau lòng vô cùng"- bác sĩ Hiền chia sẻ.

Bác sĩ Hiền cho hay những người phụ nữ đã từng can thiệp buồng tử cung, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản. Đơn cử như nếu bị nhiễm khuẩn, làm tắc vòi trứng rồi gây dính buồng tử cung, thì việc có thai sau này sẽ vô cùng khó khăn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ bức tử thai nhi: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao Động nêu về việc phá thai trái quy định tại phòng khám tư trên đường Giải Phóng.

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Nhóm Phóng viên |

Chiều 19.6, tại trụ sở Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Võ Thủy Phương (bác sĩ chủ phòng khám Phương Thanh) liên quan đến những phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “bức tử thai nhi” do Báo Lao Động đăng tải. 

Bức tử thai nhi: Chuyện về những đứa trẻ may mắn thoát “án tử”

NHÓM PV |

Nếu may mắn thoát khỏi “án tử” từ các phòng phá thai chui, những thiên thần nhỏ vô tội chỉ mới ngoài 27 tuần, nhỏ như chai nước lọc, vẫn có phần trăm cơ hội được sống, được tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ bức tử thai nhi: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao Động nêu về việc phá thai trái quy định tại phòng khám tư trên đường Giải Phóng.

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Nhóm Phóng viên |

Chiều 19.6, tại trụ sở Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Võ Thủy Phương (bác sĩ chủ phòng khám Phương Thanh) liên quan đến những phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “bức tử thai nhi” do Báo Lao Động đăng tải. 

Bức tử thai nhi: Chuyện về những đứa trẻ may mắn thoát “án tử”

NHÓM PV |

Nếu may mắn thoát khỏi “án tử” từ các phòng phá thai chui, những thiên thần nhỏ vô tội chỉ mới ngoài 27 tuần, nhỏ như chai nước lọc, vẫn có phần trăm cơ hội được sống, được tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng...