Ông Lê Vũ Chương - Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận cho biết, ngày 28.11, Sở đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vụ việc một phụ nữ đã tử vong khi đến phá thai tại cơ sở không có đăng ký giấy phép kinh doanh của bà Vũ Thị Lâm (62 tuổi, ở KP2, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm).
Ông Chương còn cho biết thêm, về hướng xử lý nạo phá thai tại nhà không có giấy phép kinh doanh của bà Lâm, hiện Cơ quan điều tra Công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm đã niêm phong tang vật có liên quan đến hành vi nạo phá thai gây tai biến, chờ kết quả giám định pháp y sẽ xử lý bà Lâm theo quy định pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Y tế, chị P.T.H.N (29 tuổi ở thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) có hai đời chồng và đang mang thai lần thứ 4, với khoảng 18 tuần tuổi. Trong quá trình mang thai, chị N, không đến trạm y tế xã để khám, theo dõi thai. Việc có thai ngoài ý muốn, buộc 19h ngày 19.11, chị N. đến nhà bà Lâm thoả thuận với giá 3,5 triệu đồng để phá thai.
Bệnh nhân gặp diễn biến sức khoẻ xấu sau khi phá thai tại nhà nên bà Lâm đã đưa chị N đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng bệnh mê, thở ngáp, da tái nhợt, nhịp tim rời rạc, huyết áp không đo được, âm đạo ra máu loãng, vì thế bệnh viện không thể phẫu thuật được.
Ông Lê Vũ Chương thông tin, chị N được các bác sĩ bệnh viện tích cực chăm sóc đặt nội khí quản, hút đàm nhớt, đặt catheter tĩnh mạc trung tâm… và truyền 6 đơn vị máu, cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3h10 ngày 20.11, chị N. tử vong.
Báo cáo của Sở Y tế Ninh thuận cũng nêu, kết luận chẩn đoán tử vong của chị N do sốc mất máu nặng gây rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan sau nạo phá thai, suy hô hấp tuần hoàn không phục hồi.
“Năm 2011, Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra và phát hiện bà Lâm không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật y tế gây hại sức khỏe cho người bệnh và bị xử phạt 7 triệu đồng, đình chỉ hoạt động, nhưng sau đó bà Lâm vẫn lén lút hoạt động”- ông Chương cho hay.