Người mẹ chấp nhận mọi điều trị để giữ song thai có sau 10 năm

Thanh Bình |

Con gái người Dao đỏ lấy chồng sớm, làm mẹ sớm là chuyện thường tình, thế nhưng với chị Triệu Thị Liên (Yên Bái), dường như nhiệm vụ hoàn thành thiên chức người mẹ lại là một thử thách lớn. 4 năm sau ngày cưới, chị Liên mới có thai, thế nhưng, niềm vui lại ngắn ngủi, thai nằm ngoài tử cung.

Cả đời làm nương lấy đâu ra tiền tìm con

Sau sự cố buồn ấy, vợ chồng chị càng khao khát được làm cha mẹ. Thế nhưng, số tiền gần trăm triệu đồng cho một lần thụ tinh trong ống nghiệm lại vượt ngoài sức tưởng tượng của những người cả đời chỉ gắn bó với nương rẫy như anh chị.

Thuốc thang triền miên không tác dụng, năm 2016, vợ chồng chị Liên tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Các bác sĩ cho biết Liên bị tắc vòi trứng. Do không đủ chi phí thực hiện thụ tinh ống nghiệm, hai vợ chồng Liên sau khi trở về quê, đã nhận một bé gái mới sinh về làm con nuôi.

"7 năm lấy nhau, chữa trị thuốc thang cũng tốn bao nhiêu tiền, em không muốn cố gắng nữa, và mình cũng không có khả năng, nhưng chồng em bảo, mình đã đi được với nhau bảy năm rồi, tại sao không cố gắng”, Liên tâm sự.

Thế rồi, họ lên kế hoạch mỗi năm cố gắng dành dụm 10 triệu đồng để 10 năm sau có thể đủ số tiền cho một lần làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chưa biết phải thực hiện kế hoạch ấy như thế nào thì niềm vui bất ngờ đến, khi vợ chồng Liên cùng 9 cặp vợ chồng khác được nhận suất hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí của bệnh viện.

Sau khi hồ sơ được thông qua, Liên quyết định thực hiện ngay quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Chuyển phôi sau 6 ngày, chị đã có tin vui.

Niềm vui chưa trọn vẹn, khi nỗi lo lắng lại nối tiếp suốt trong những ngày dài. 17 ngày sau chuyển phôi, Liên đã nghén nặng, nôn ra máu, không uống được cả một giọt nước. Thậm chí có lúc Liên phải thở ôxy. Gia đình đã bàn bạc nên bỏ đi một bé nhưng Liên từ chối. Quyết định nếu lỡ phải bỏ con đối với một người mẹ, là quyết định khó khăn nhất và không bao giờ muốn.

“Em không thể bỏ con nào được. Cả 2 con đều đã có duyên đến với em thì khó khăn đến mấy em cũng sẽ giữ con”, Liên rớt nước mắt nói.

Bác sĩ Hiền nói về trường hợp của chị Liên. Ảnh: Thanh Bình
Bác sĩ Hiền nói về trường hợp của chị Liên. Ảnh: Thanh Bình

Sụt 15 kg suốt quá trình mang thai

Nhiều ngày phải nằm viện liên tiếp để truyền dịch, tiêm thuốc giảm nghén, Liên còn mắc thêm bệnh cường giáp do thai nghén, phải sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Liên sụt 15 kg trong suốt quá trình mang thai nhưng vẫn kiên trì đến cùng,

Song thai đã được 36 tuần, Liên đang chuẩn bị các thủ tục trở về Yên Bái để sinh hạ hai thiên thần nhỏ. "Hai cháu đã nặng hơn 2,2 kg. Dù em nghén sụt nhiều cân nhưng con phát triển vẫn rất khỏe mạnh, em mừng lắm"- Liên chia sẻ niềm vui.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, với sản phụ Triệu Thị Liên, không khó để can thiệp về y học, nhưng là trường hợp rất khó khăn về kinh tế, nếu không hỗ trợ, Liên có thể không đủ chi phí trong suốt quá trình mang thai, bệnh viện phải cân nhắc vì phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho Liên trong suốt quá trình mang thai và điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hiền, tỷ lệ làm IVF thành công tại bệnh viện đạt khoảng 70% chuyển phôi trữ (đông lạnh) và khoảng 50% chuyển phôi tươi. Bệnh viện đã can thiệp được nhiều ca khó như bố mẹ mang gen bệnh lý như tan máu bẩm sinh, teo cơ tủy, người chồng tinh trùng yếu hoặc dị dạng, không có tinh trùng; Sản phụ tắc vòi trứng...

Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Kỳ tích giúp người đàn ông khuyết tật "suốt đời đóng bỉm" khiến vợ có thai

Hoàng Quân |

Kỹ thuật lấy tinh trùng từ đường dẫn tinh - một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản rất đặc biệt mà hiện nay chỉ có Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ thực hiện thành công, đã giúp cặp vợ chồng khuyết tật hái trái ngọt.

LD 20065: Bố mẹ hiếm muộn mong được cứu giúp con trai

Trần Kiều |

Cầm Duy Mạnh (6 tháng tuổi ở xóm 4, tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) mang trong mình cùng lúc căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu. Con cần phải làm phẫu thuật sớm, nhưng điều kiện kinh tế của bố mẹ và tình trạng sức khoẻ hiện tại của con, khiến điều đó là chưa thể.

Bí mật cảm động của chị em hiếm muộn

Lam Quân |

Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, công tác ở Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ đã dăm năm nay. Cùng thân phận phụ nữ với nhau, lại tâm huyết với lĩnh vực “cãi lại tạo hoá”, đòi lại thiên chức làm mẹ cho nhiều người bệnh không thể có con bằng con theo cách tự nhiên, bác sĩ Dung và ê kíp đã làm việc rất tâm huyết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kỳ tích giúp người đàn ông khuyết tật "suốt đời đóng bỉm" khiến vợ có thai

Hoàng Quân |

Kỹ thuật lấy tinh trùng từ đường dẫn tinh - một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản rất đặc biệt mà hiện nay chỉ có Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ thực hiện thành công, đã giúp cặp vợ chồng khuyết tật hái trái ngọt.

LD 20065: Bố mẹ hiếm muộn mong được cứu giúp con trai

Trần Kiều |

Cầm Duy Mạnh (6 tháng tuổi ở xóm 4, tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) mang trong mình cùng lúc căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu. Con cần phải làm phẫu thuật sớm, nhưng điều kiện kinh tế của bố mẹ và tình trạng sức khoẻ hiện tại của con, khiến điều đó là chưa thể.

Bí mật cảm động của chị em hiếm muộn

Lam Quân |

Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, công tác ở Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ đã dăm năm nay. Cùng thân phận phụ nữ với nhau, lại tâm huyết với lĩnh vực “cãi lại tạo hoá”, đòi lại thiên chức làm mẹ cho nhiều người bệnh không thể có con bằng con theo cách tự nhiên, bác sĩ Dung và ê kíp đã làm việc rất tâm huyết.