Vụ bức tử thai nhi: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Lao Động nêu về việc phá thai trái quy định tại phòng khám tư trên đường Giải Phóng.

Văn bản nêu rõ, ngày 17 và 18.6.2020, Báo Lao Động đăng loạt bài "Phơi bày sự thật khủng khiếp: Phá thai to tại phòng khám tư", phản ánh Phòng khám Phương Thanh tại 85 Giải Phóng - Hà Nội đã bất chấp các quy định của ngành y tế thường xuyên nhận phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn để thu tiền.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25.6.2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, ngày 17.6, loạt bài điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động với những hình ảnh gây sốc về những thai nhi đang phát triển khỏe mạnh ở tuổi thai rất lớn (trên 22 tuần tuổi) bị "trục xuất" ra khỏi cơ thể người mẹ, tố cáo các phòng khám sản khoa vi phạm nghiêm trọng luật khám chữa bệnh và đạo đức con người. Ngay sau đó, phòng khám Phương Thanh đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tạm đình chỉ hoạt động do phát hiện nhiều vi phạm.

Video clip của Báo Lao Động cung cấp cho Thanh tra Sở ghi lại hình ảnh, âm thanh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của ông Võ Thủy Phương và Phòng khám Phương Thanh: Ông Phương thừa nhận có thực hiện phá thai to trên 6 tuần tuổi thai tại Phòng khám Phương Thanh, vượt quá phạm vi chuyên môn được Sở Y tế Hà Nội cấp phép cho Phòng khám.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Nhóm Phóng viên |

Chiều 19.6, tại trụ sở Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Võ Thủy Phương (bác sĩ chủ phòng khám Phương Thanh) liên quan đến những phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “bức tử thai nhi” do Báo Lao Động đăng tải. 

Bức tử thai nhi – bên trong những “địa chỉ đen”: Cơ quan chức năng không thể vô can

nhóm phóng viên |

Theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - việc bức tử những thai nhi trên 22 tuần tuổi, thậm chí những thai nhi có thể sống được là những hành vi đáng lên án. Do đó, các cơ quan chức năng tại địa phương không thể đứng ngoài cuộc, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng này nước ta cũng cần có những quy định, chế tài cụ thể để có thể xử lý dứt điểm.

Bức tử thai nhi: Chuyện về những đứa trẻ may mắn thoát “án tử”

NHÓM PV |

Nếu may mắn thoát khỏi “án tử” từ các phòng phá thai chui, những thiên thần nhỏ vô tội chỉ mới ngoài 27 tuần, nhỏ như chai nước lọc, vẫn có phần trăm cơ hội được sống, được tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Nhóm Phóng viên |

Chiều 19.6, tại trụ sở Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Võ Thủy Phương (bác sĩ chủ phòng khám Phương Thanh) liên quan đến những phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “bức tử thai nhi” do Báo Lao Động đăng tải. 

Bức tử thai nhi – bên trong những “địa chỉ đen”: Cơ quan chức năng không thể vô can

nhóm phóng viên |

Theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - việc bức tử những thai nhi trên 22 tuần tuổi, thậm chí những thai nhi có thể sống được là những hành vi đáng lên án. Do đó, các cơ quan chức năng tại địa phương không thể đứng ngoài cuộc, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng này nước ta cũng cần có những quy định, chế tài cụ thể để có thể xử lý dứt điểm.

Bức tử thai nhi: Chuyện về những đứa trẻ may mắn thoát “án tử”

NHÓM PV |

Nếu may mắn thoát khỏi “án tử” từ các phòng phá thai chui, những thiên thần nhỏ vô tội chỉ mới ngoài 27 tuần, nhỏ như chai nước lọc, vẫn có phần trăm cơ hội được sống, được tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng...