Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến

Thanh Chung |

Làm việc với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tỉnh sớm có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến.

Chiều 20.8, Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Nam để nghe báo cáo, đề xuất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có 96 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn).

Theo ông Hai, cơ bản các người dân thuộc đối tượng F1, F2 đã được kiểm soát và cách ly theo đúng quy định. Tính riêng trong 1 tháng trở lại đây, toàn tỉnh Quảng Nam đã xét nghiệm được cho 750.0000 mẫu bệnh phẩm, năng lực xét nghiệm được nâng cấp lên gấp 10 lần. Trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh xét nghiệm được 4.500 mẫu bệnh phẩm, tốc độ xét nghiệm nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu truy vết, điều trị. Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng phát huy hiệu quả.

Ông Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 55 ca bệnh COVID-19. Hiện có 23 bệnh nhân âm tính lần 1 thuộc đối tượng F1, 14 bệnh nhân đã ổn định và đã cho chuyển viện.

“Để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi cần cấp cứu, không liên quan đến nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, không bị lây nhiễm chéo COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam không tiếp nhận những người bệnh cấp cứu mà không liên quan đến các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19”- ông Đạo nói.

Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao năng lực xét nghiệm Quảng Nam đã tăng gấp 10 lần so với trước đây, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đứng cao nhất cả nước.

Ông Sơn cũng yêu cầu thời gian đến, ngành Y tế Quảng Nam cần kiểm tra, rà soát công tác cách ly, giãn cách, sinh hoạt tại tất cả các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Cần có kế hoạch xây dựng khu cách ly tập trung mới, xây dựng bệnh viện dã chiến có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực…

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 phức tạp, Hải Dương lên phương án lập bệnh viện dã chiến

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 ở Hải Dương đang ngày càng phức tạp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã dừng tiếp nhận bệnh nhân điều trị từ ngày 7.8 và thành phố Hải Dương cũng đã thực hiện cách ly xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc kết nối với Ths.Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình cũng như các biện pháp của tỉnh trong giai đoạn này.

Đưa Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vào hoạt động

An Thượng |

Hết 14 ngày Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký văn bản, chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo chỉ thị này và không có thời hạn cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện cách ly, chưa thể đón nhận, chữa bệnh cho nhân dân...

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Quảng Ngãi đưa vào vận hành

Thanh Chung |

Quảng Ngãi chính thức hoàn thành và đưa bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh đi vào hoạt động từ hôm nay (11.8).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Dịch COVID-19 phức tạp, Hải Dương lên phương án lập bệnh viện dã chiến

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 ở Hải Dương đang ngày càng phức tạp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã dừng tiếp nhận bệnh nhân điều trị từ ngày 7.8 và thành phố Hải Dương cũng đã thực hiện cách ly xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc kết nối với Ths.Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình cũng như các biện pháp của tỉnh trong giai đoạn này.

Đưa Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vào hoạt động

An Thượng |

Hết 14 ngày Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký văn bản, chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo chỉ thị này và không có thời hạn cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện cách ly, chưa thể đón nhận, chữa bệnh cho nhân dân...

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Quảng Ngãi đưa vào vận hành

Thanh Chung |

Quảng Ngãi chính thức hoàn thành và đưa bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh đi vào hoạt động từ hôm nay (11.8).