Đà Nẵng tiếp tục cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ:

Đưa Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vào hoạt động

An Thượng |

Hết 14 ngày Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký văn bản, chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo chỉ thị này và không có thời hạn cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện cách ly, chưa thể đón nhận, chữa bệnh cho nhân dân...

Diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp

UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn thành phố dự báo diễn biến còn phức tạp, khó lường trong thời gian tới, vì vậy Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 12.8 cho đến khi có thông báo mới. Riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11.8.

Chính quyền cũng yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội quyết liệt và hiệu quả hơn. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc biện pháp gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường cách ly với phường; xã cách ly với xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

Trong khi đó, Bệnh viện Đà Nẵng - một trong 3 bệnh viện  lớn của Đà Nẵng bị cách ly hôm 26.7, đã hết hạn cách ly, song vẫn chưa được phép đi vào hoạt động bình thường. UBND TP.Đà Nẵng cũng đã quyết định từ 0h ngày 11.8 tiếp tục cách ly BV Đà Nẵng vô hạn định. Việc dỡ lệnh cách ly phụ thuộc vào ngày lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 cộng thêm 14 ngày...

Theo Bộ Y tế, đợt dịch lần này với tâm dịch lớn nhất tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp. Trong đó có 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân và đã có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng (18 trường hợp). Từ ngày bị cách ly, hàng nghìn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại đây đã được điều chuyển qua các bệnh viện, khu cách ly tập trung khác nhằm phục vụ công tác làm sạch bệnh viện.

Đưa bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vào hoạt động

Chiều 11.8, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra cuối cùng tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Dự kiến hôm nay, 12.8, sẽ chính thức đón bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Đánh giá về bệnh viện này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát và góp ý về các quy trình chuẩn bị của bệnh viện dã chiến này. Chất lượng công trình xây dựng và những trang thiết bị của bệnh viện dã chiến đạt được những tiêu chí mà Bộ Y tế đã ban hành”.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói, “đây là một trong những bệnh viện dã chiến đã được xây dựng với thời gian nhanh nhất. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm của chính quyền TP.Đà Nẵng, sự vào cuộc rất quyết liệt của ngành Y tế và đặc biệt là sự tham gia, hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Sun Group vào việc xây dựng bệnh viện.

Từ mô hình xã hội hóa công trình bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, chúng tôi cũng mong muốn các DN sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng, xã hội, chính quyền các địa phương, không chỉ là Đà Nẵng mà còn các địa phương khác trên cả nước, để chúng ta có thể có nhiều bộ công cụ phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người dân trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát, lây lan”.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn giờ là một cơ sở rất cần thiết để triển khai thêm việc thu nhận và điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện có hai đơn vị ở Đà Nẵng là Trung tâm y tế Hoà Vang và BV Phổi TP.Đà Nẵng làm bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận bệnh nhân, nhưng đã thu dung đủ số bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo Thứ trưởng Sơn thì tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng hiện giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Những trường hợp mắc mới cũng đã được cách ly và đưa đi điều trị, những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung. Dịch COVID- 19 ở Đà Nẵng khởi phát từ một bệnh viện và đã rất nhanh chóng lây lan ra những người bệnh, những người yếu thế thường là những người có sẵn bệnh nền, bệnh nặng, lớn tuổi. Như vậy, khi họ mắc thêm COVID-19 sẽ gây nên tình trạng nguy hiểm cho tính mạng.

Hiện  trung tâm ở Hoà Vang, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã thiết lập những phòng hồi sức cấp cứu để tiếp nhận những bệnh nhân nặng đến để hồi sức cấp cứu.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.

Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không phải hoạt động

THUỲ TRANG |

Trao đổi trong buổi kiểm tra tiến độ của bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng chiều11.8, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngành y tế Đà Nẵng đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh và mong rằng bệnh viện dã chiến Tiên Sơn dù hoàn thành nhưng không cần phải hoạt động.

Đà Nẵng tổ chức 7 chuyến bay đưa khách mắc kẹt về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hải Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt Sở Du lịch và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để hỗ trợ du khách về các địa phương sớm nhất có thể.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 11.8, thêm 16 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị

Lệ Hà |

Chiều 11.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mới mắc COVID-19, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam và 2 ca ở Quảng Trị.

Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không phải hoạt động

THUỲ TRANG |

Trao đổi trong buổi kiểm tra tiến độ của bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng chiều11.8, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngành y tế Đà Nẵng đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh và mong rằng bệnh viện dã chiến Tiên Sơn dù hoàn thành nhưng không cần phải hoạt động.

Đà Nẵng tổ chức 7 chuyến bay đưa khách mắc kẹt về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hải Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt Sở Du lịch và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để hỗ trợ du khách về các địa phương sớm nhất có thể.