Hải Dương truy vết người liên quan đến ổ dịch COVID-19 ra sao?

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ở Hải Dương đang ngày càng phức tạp khi hầu hết các ca mắc mới đều liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về việc truy vết các những người tiếp xúc gần với ca bệnh cũng như tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương.
Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

7 ca mắc COVID-19 mới: Thêm 2 ca ở Hải Dương, 1 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng sớm 18.8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 7 ca mắc bệnh COVID-19 mới (BN977-983), trong đó 6 ca trong nước (Quảng Nam 3 ca, Hải Dương 2 ca, Hà Nội 1 ca) và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Chi tiết lịch trình di chuyển 4 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

4 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương đều liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền, có lịch trình phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

7 ca mắc COVID-19 mới: Thêm 2 ca ở Hải Dương, 1 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng sớm 18.8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 7 ca mắc bệnh COVID-19 mới (BN977-983), trong đó 6 ca trong nước (Quảng Nam 3 ca, Hải Dương 2 ca, Hà Nội 1 ca) và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Chi tiết lịch trình di chuyển 4 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

4 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương đều liên quan đến điểm dịch 36 Ngô Quyền, có lịch trình phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.