Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Khi một cụ ông mắc chứng mất trí nhớ tự ý rời khỏi viện dưỡng lão tại Singapore và lang thang hàng cây số, những người chăm sóc không biết làm thế nào để giám sát ông. Giải pháp gỡ bỏ bớt gánh lo cho họ đến từ một công ty công nghệ: Gắn thẻ GPS định vị cho ông. 

Ban quản lý viện còn đặt các thiết bị cảm biến chuyển động trong phòng của cụ ông 74 tuổi và một camera giám sát ở cửa để theo dõi từ xa. Tòa nhà gắn thêm 6 camera an ninh ở các khu vực chung để theo dõi các cư dân cao tuổi.

Nguy cơ

Những công nghệ giám sát tương tự ngày càng phổ biến ở Singapore và những quốc gia Châu Á khác có dân số già hóa nhanh chóng. Người ủng hộ công nghệ này cho rằng, ưu điểm là giữ an toàn cho người cao tuổi dễ bị tổn thương, trong khi các chuyên gia công nghệ nhận định công nghệ giám sát này mở ra cơ hội cho những hành vi xâm phạm dữ liệu.

Han Ei Chew - nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Singapore - cho rằng, người cao tuổi có thể cảm thấy mình đang bị theo dõi và mất quyền kiểm soát cuộc sống riêng tư khi những thiết bị giám sát họ.

"Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, ngăn chặn nguy cơ kẻ xấu lợi dụng công nghệ theo dõi người cao tuổi và khai thác dữ liệu vì mục đích thương mại" - Chew nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều thiết bị giám sát và đảm bảo an ninh có thể vi phạm quyền riêng tư của những người cao tuổi dễ bị tổn thương, trong khi họ có thể không hiểu đầy đủ về chúng, giới chuyên gia cho biết.

Yolande Strengers - giáo sư về công nghệ kỹ thuật số và xã hội tại Đại học Monash ở Australia - cho rằng, các thiết bị nhà thông minh gây ra mối lo ngại đặc biệt cho những người cao tuổi, những người có thể ít thông thạo những công nghệ này.

Bà nói thêm: “Những người lớn tuổi cũng có thể dễ bị vi phạm quyền riêng tư về dữ liệu hơn hoặc ít nhận thức được dữ liệu của họ được khai thác như thế nào”. Điều đó tăng nguy cơ cuộc sống của họ bị tác động từ quảng cáo, spam, lừa đảo.

Xu hướng không thể đảo ngược

Đến năm 2050, số người từ 65 tuổi trở lên trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng gấp đôi lên 1,6 tỉ vào năm 2050. Các công nghệ nhà thông minh như camera giám sát, robot, cảm biến chuyển động và loa thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được triển khai trong hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

Tại Nhật Bản - quốc gia có tỉ lệ dân số già cao nhất thế giới, chính phủ tài trợ cho hoạt động phát triển robot chăm sóc người cao tuổi để bù vào phần thiếu hụt của nhân sự điều dưỡng. Các robot có thể giám sát người dùng, trò chuyện và hỗ trợ đi lại. Giới chức lắp đặt các cảm biến Wi-Fi trên đường phố ở một số thị trấn để theo dõi những người già mắc bệnh mất trí nhớ để hỗ trợ khi có trường hợp tai nạn hoặc mất tích.

Tại Hàn Quốc, loa thông minh Nugu được triển khai như một “mạng lưới an toàn xã hội” tại 76 địa phương và tổ chức phúc lợi. Mạng lưới này hỗ trợ 14.000 người cao tuổi sống một mình, theo phát ngôn viên của nhà cung cấp dịch vụ di động SK Telecom.

Loa Nugu hoạt động tương tự như Alexa của Amazon, với chức năng giải đáp thắc mắc, phát nhạc, gọi điện thoại, tích hợp trò chơi, giải câu đố nhằm cải thiện khả năng nhận thức của người cao tuổi. Trong đại dịch, giới chức đã sử dụng hệ thống loa này để khuyến cáo biện pháp phòng bệnh, gợi ý công thức nấu ăn lành mạnh và phát nhạc thư giãn. Các dịch vụ khẩn cấp đã trợ giúp hơn 300 người cao tuổi sử dụng tính năng SOS của loa.

Người phát ngôn của SK Telecom cho biết, nội dung cuộc trò chuyện của người dùng được AI phân tích và chọn lọc để theo dõi trạng thái tinh thần của người dùng và cải thiện hiệu suất của thiết bị. “Người dùng biết rằng, hành vi của họ được thu thập. Họ phải đồng ý với điều này để đăng ký dịch vụ” - người này nói.

Một phụ nữ cao tuổi sử dụng thiết bị trợ giúp bằng một nút ấn tại nhà mình ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một phụ nữ cao tuổi sử dụng thiết bị trợ giúp bằng một nút ấn tại nhà mình ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Giải pháp

Tại Singapore, nơi chính phủ trợ cấp chi phí phát triển các thiết bị dành cho người cao tuổi, các công ty đang nghiên cứu một số công nghệ mới sử dụng AI để nghiên cứu video và giọng nói để phát hiện xem một người có bị ngã hoặc cần giúp đỡ hay không.

Theo nghiên cứu viên Chew, điều quan trọng là để người cao tuổi quyết định khi tinh thần tỉnh táo, nhận thức đầy đủ về việc có muốn cho phép công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám sát, can thiệp vào cuộc sống của mình hay không. Và họ có thể chọn khi nào tắt nó đi.

Nhưng đôi khi, họ không có quyền lựa chọn. Bà Lim, 74 tuổi, lắp camera giám sát người mẹ 96 tuổi của mình. Bà mắc chứng mất trí nhớ và từng ngã hai lần.

"Đầu tiên bà ấy nói: 'Mẹ cần riêng tư, không muốn lắp camera giám sát'. Nhưng cả nhà đều lo lắng nên cứ lắp và bà không còn để ý đến chuyện đó nữa" - bà Lim nói. 

Bà Lim cũng sống một mình. Bà tự lắp đặt cảm biến chuyển động trong căn hộ của mình vài năm trước. Cảm biến này sẽ gửi cảnh báo nếu không phát hiện chuyển động nào trong nhà và tiếp nhận cuộc gọi tự động để kiểm tra.

Nếu bà Lim không trả lời hoặc cho biết mình cần trợ giúp, hệ thống sẽ gửi cảnh báo tới những người chăm sóc bà, nhà cung cấp dịch vụ. Họ sẽ kiểm tra hoặc gọi cấp cứu nếu cần.

"Tôi thoải mái khi biết có người đang giám sát mình, rằng ai đó sẽ gọi điện để kiểm tra xem tôi có ổn không" - bà Lim cho hay. "Chúng tôi không có đủ điều dưỡng để chăm sóc mình, con cháu thì không thể sát sao với ông bà bố mẹ. Do đó, những công ty này sẽ thực hiện nhiệm vụ đó".

Thúy Ngọc (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết tìm việc làm cho người lao động cao tuổi

Thúy Ngọc (T/H) |

Lao động tuổi 50 còn quá trẻ để nghỉ việc và chưa đủ tài chính để về hưu. Nhưng họ vẫn có nhiều cơ hội để tìm việc làm phù hợp.

Dịch vụ tắm thuê cho người già nở rộ ở Trung Quốc

Ý Yên (Theo Sixth Tone) |

Dịch vụ thuê người tắm cho người già đang ngày càng được quan tâm tại Trung Quốc, với lượt tìm kiếm tăng vọt hơn 800% trên các nền tảng trực tuyến.

6 cách giúp người cao tuổi sống vui vẻ, khỏe mạnh

Như Ý (Theo Health Shots) |

Người cao tuổi sống vui vẻ, lạc quan, khỏe mạnh là điều con cháu trong gia đình mong muốn. Dưới đây là 6 cách gia đình có thể làm để giúp ông, bà trong gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Những người già bị bỏ lại đơn độc giữa đời sống xô bồ, hiện đại

Phan Liên |

Phim Hàn Quốc gần đây ưu ái đề tài về những người mẹ dành cả một đời chăm lo cho con cái nhưng về già lại phải sống một mình, đơn độc. 

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bí quyết tìm việc làm cho người lao động cao tuổi

Thúy Ngọc (T/H) |

Lao động tuổi 50 còn quá trẻ để nghỉ việc và chưa đủ tài chính để về hưu. Nhưng họ vẫn có nhiều cơ hội để tìm việc làm phù hợp.

Dịch vụ tắm thuê cho người già nở rộ ở Trung Quốc

Ý Yên (Theo Sixth Tone) |

Dịch vụ thuê người tắm cho người già đang ngày càng được quan tâm tại Trung Quốc, với lượt tìm kiếm tăng vọt hơn 800% trên các nền tảng trực tuyến.

6 cách giúp người cao tuổi sống vui vẻ, khỏe mạnh

Như Ý (Theo Health Shots) |

Người cao tuổi sống vui vẻ, lạc quan, khỏe mạnh là điều con cháu trong gia đình mong muốn. Dưới đây là 6 cách gia đình có thể làm để giúp ông, bà trong gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Những người già bị bỏ lại đơn độc giữa đời sống xô bồ, hiện đại

Phan Liên |

Phim Hàn Quốc gần đây ưu ái đề tài về những người mẹ dành cả một đời chăm lo cho con cái nhưng về già lại phải sống một mình, đơn độc.