Sắp thử nghiệm robot khử khuẩn phòng cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi

Anh Nhàn |

Sở Y tế đã đặt hàng Bệnh viện Quân dân y miền Đông thiết kế sản phẩm Robot khử khuẩn phòng cách ly. Robot này sẽ được thử nghiệm tại Bệnh viện Dã chiến ở huyện Củ Chi (TPHCM) trong thời gian ngắn sắp tới.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, Sở đã đặt hàng với các chuyên gia công nghệ thông tin và công nghệ tự động hoá của “Vườn ươm sáng tạo” thuộc bệnh viện Quân dân Y miền Đông thiết kế và tạo ra sản phẩm Robot khử khuẩn phòng cách ly.

 
Robot lau sàn nhà vệ sinh do Bệnh viện Quân dân y Miền Đông chế tạo. Robot có thể tự thổi khô nền nhà khi phát hiện độ ẩm tăng cao. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Được biết, robot này được sản xuất từ công nghệ in 3D với bản thiết kế đã hoàn tất và sắp đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên tại Bệnh viện Dã chiến ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Sản phẩm được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế, nhất là nhân viên làm công tác vệ sinh, khử khuẩn các phòng cách ly dành cho người bệnh nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, TPHCM cũng cho ra mắt sản phẩm sáng tạo phòng COVID-19.

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TPHCM) vừa phối hợp cùng chuyên gia Đại học Bách khoa TPHCM ra mắt buồng khử khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

 
Buồng khử khuẩn toàn thân phòng COVID-19 do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TPHCM) phối hợp cùng chuyên gia Đại học Bách khoa TPHCM thiết kế.

Buồng có hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuấn toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây, cho phép phục vụ được nhiều người. Buồng khử khuẩn sẽ được sản xuất quy mô công nghiệp có thể đáp ứng 100 buồng/tuần để phục vụ nhu cầu phòng dịch cấp bách của thành phố và các tỉnh phía Nam. Hiện đã có một số đơn vị như Bệnh viện Thống Nhất, Viện Y dược học dân tộc TPHCM đã đặt hàng trung tâm để đưa vào sử dụng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh COVID-19 lan rộng

Phương Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, UBND TPHCM cùng các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện lên kịch bản ứng phó để tránh tình huống bị động.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Buồng khử khuẩn toàn thân ngừa COVID-19 đầu tiên ở TPHCM: Chỉ cần 30 giây

Hà Anh |

TPHCM vừa ra mắt buồng khử khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Buồng có hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây, cho phép phục vụ nhiều người.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

TPHCM sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh COVID-19 lan rộng

Phương Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, UBND TPHCM cùng các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện lên kịch bản ứng phó để tránh tình huống bị động.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Buồng khử khuẩn toàn thân ngừa COVID-19 đầu tiên ở TPHCM: Chỉ cần 30 giây

Hà Anh |

TPHCM vừa ra mắt buồng khử khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Buồng có hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể trong vòng 30 giây, cho phép phục vụ nhiều người.