Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không xác định thời hạn

THUỲ TRANG |

Trên cơ sở đánh giá thực trạng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua trên địa bàn thành phố được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 12.8 cho đến khi có thông báo mới, riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11.8).

UBND Đà Nẵng yêu cầu việc tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian tới cần quyết liệt và hiệu quả hơn, đặc biệt thực hiện nghiêm túc biện pháp gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường cách ly với phường; xã cách ly với xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

 

Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, không ra ngoài; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ban hành, đang có hiệu lực một cách chủ động, có trách nhiệm và hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng), phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết và phát hiện; nâng cao năng lực lấy mẫu, xét nghiệm; triển khai mạnh lấy mẫu nhóm, xét nghiệm gộp; tổ chức chỉ đạo khoanh vùng nhanh, cách ly kịp thời và dập dịch triệt để.

Ngành Y tế tổ chức điều trị tích cực các trường hợp mắc dịch bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, lây lan “chéo”, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế và người bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Đà Nẵng cũng cần kịp thời đề xuất, bảo đảm nguồn lực tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch, nhất là nhân lực, thiết bị, sinh phẩm trong nâng cao năng lực công tác lấy mẫu và xét nghiệm.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương có biện pháp triển khai mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị, chợ đầu mối, cảng cá, âu thuyền…; triển khai phương án đảm bảo dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết, đề phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm cao hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị trên địa bàn trong thời gian tới.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Từ 12.8, mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần

THUỲ TRANG |

Sáng 11.8. Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về việc triển khai việc hạn chế người dân đi chợ.

Người hết hạn cách ly ở Đà Nẵng được phép trở về địa phương

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế rời thành phố trở về địa phương.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 12.8, mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần

THUỲ TRANG |

Sáng 11.8. Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về việc triển khai việc hạn chế người dân đi chợ.

Người hết hạn cách ly ở Đà Nẵng được phép trở về địa phương

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế rời thành phố trở về địa phương.

Vỡ òa giây phút BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng dỡ bỏ cách ly

Mai Hương |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, cánh cổng sắt của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được kéo ra, nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.