Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Quảng Ngãi đưa vào vận hành

Thanh Chung |

Quảng Ngãi chính thức hoàn thành và đưa bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh đi vào hoạt động từ hôm nay (11.8).

Ngày 11.8, ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện dã chiến được đưa vào hoạt động hôm nay.

Theo ông Mến, bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh được đặt tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở tiếp nhận các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng, Chống nhiễm khuẩn và phòng Tổng hợp.

"Bệnh viện này chủ yếu chuyên điều trị COVID-19. Cơ sở này có quy mô 100 giường bệnh với khoảng 100 nhân viên. Máy móc, thiết bị phục vụ cho việc khám bệnh và điều trị phần lớn được tận dụng ở Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, gồm: Máy siêu âm, xét nghiệm máu, X-Quang, máy thở...", ông Mến nói và cho biết thêm, hiện tại, bệnh viện dã chiến đang điều trị cho 6 ca mắc COVID-19 và 1 trường hợp bệnh nhân (không nhiễm SARS-CoV-2) được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng về.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, trưa cùng ngày, ngành Y tế Quảng Ngãi cho biết vừa có kết quả xét nghiệm mới nhất đối với 6 ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại địa phương.

Trước đó, tại Quảng Ngãi có 6 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2, trong đó, 2 trường hợp âm tính 3 lần liên tiếp gồm bệnh nhân 370, 419. Bốn trường hợp còn lại âm tính lần 1 gồm bệnh nhân 590, 621, 786, 787.

Được biết, ngày 6.8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc ở Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

2 ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai

Thanh Chung |

Ngày mai (12.8), 2 bệnh nhân 370, 419 mắc COVID-19 sẽ được xuất viện sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là 2 bệnh nhân được điều trị và xuất viện đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi.

233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Kết thúc môn thi cuối cùng có 233 thí sinh ở Quảng Nam và Quảng Ngãi vắng thi.

Lịch sử di chuyển của 2 bệnh nhân COVID-19 mới ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Hữu Long |

Ngày 9.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 7.8 (tiếp theo Bản tin số 31), 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8.8.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

2 ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ xuất viện vào ngày mai

Thanh Chung |

Ngày mai (12.8), 2 bệnh nhân 370, 419 mắc COVID-19 sẽ được xuất viện sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là 2 bệnh nhân được điều trị và xuất viện đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi.

233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Kết thúc môn thi cuối cùng có 233 thí sinh ở Quảng Nam và Quảng Ngãi vắng thi.

Lịch sử di chuyển của 2 bệnh nhân COVID-19 mới ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Hữu Long |

Ngày 9.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 7.8 (tiếp theo Bản tin số 31), 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8.8.