Theo đó, một khu vực hồ điều hòa nằm trên địa bàn Phường 2, TP.Vũng Tàu đã được chính quyền địa phương bắt đầu tiến hành công tác cải tạo, chỉnh trang để trở thành Công viên ao cá với nguồn kinh phí hơn 220 tỉ đồng.
Đây cũng là hồ điều hòa đầu tiên trên địa bàn được cải tạo thành công viên, cũng là dự án đầu tư công đầu tiên của TP.Vũng Tàu được triển khai sau Tết Nguyên đán Quý Mão.
Nhiều năm qua, nơi đây như một ao tù với diện tích khoảng 4ha cùng mùi hôi, rác và muỗi dày đặc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
Nhiều người dân sống quanh khu vực đã tỏ ra vui mừng khi thấy chính quyền địa phương bắt đầu tiến hành cải tạo khu vực này thành công viên, giúp chỉnh trang đô thị và môi trường sống được cải thiện.
Ông Đặng Thành Sĩ - người dân sống bên cạnh hồ cho biết, hồ này rất ô nhiễm với mùi hôi nồng nặc, muỗi dày đặc cùng nhiều rác thải, làm ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh doanh của các hộ xung quanh nhiều năm nay.
"Tôi mong rằng cơ quan chức năng mau làm cho sớm để có khuôn viên sạch đẹp, cải thiện môi trường khu vực này. Bản thân tôi đã nhanh chóng ký biên bản giải phóng mặt bằng để triển khai dự án", ông Sĩ nói.
Theo ông Trần Quốc Thịnh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP.Vũng Tàu (đơn vị chủ đầu tư), việc xây dựng công viên ao cá tại Phường 2 có 2 mục đích là chỉnh trang đô thị, cải tạo lòng hồ tránh ô nhiễm môi trường; đồng thời, tạo thành công viên xung quanh bờ hồ cho du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, tham quan.
Công viên ao cá tại Phường 2 có tổng diện tích theo quy hoạch khoảng 44.081m2, bao gồm các hạng mục kè bê tông, san lấp, lan can quanh bờ hồ, cải tạo lòng hồ, trồng cây xanh - thảm cỏ, đặt tượng điêu khắc, ghế đá, thiết bị thể dục thể thao, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước... và cải tạo các tuyến đường xung quanh.
Hiện tại, dự án Công viên ao cá mới được bắt đầu với gói thầu bờ kè bảo vệ bờ hồ và hạ tầng kỹ thuật. Kè bảo vệ bờ hồ được chọn thi công là kè bê tông cốt phi kim.
Ông Hoàng Đức Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) thi công kè bảo vệ cho biết, loại bờ kè này có khả năng đảm bảo chống xói, chống lật và ổn định bền vững. Đồng thời, do được đúc sẵn nên không phải vét bùn, tát nước, dùng tường vây khi thi công nên thời gian thực hiện chỉ bằng 1/3 so với các loại bờ kè khác.
"Trước đó công nghệ này đã được áp dụng để xây dựng kè bảo vệ hồ Hoàn Kiếm, và một số công trình đê bao, kè biển khác thành công, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ quan", ông Thảo cho biết.
Được biết theo kế hoạch, việc xây dựng, cải tạo công viên ao cá Phường 2 sẽ hoàn thành sau 20 tháng, góp phần làm đẹp cho TP.Vũng Tàu mà còn tạo thêm điểm vui chơi, sinh hoạt cho người dân, du khách.